Nam Từ Liêm lọt tốp 3 quận thu ngân sách cao nhất Hà Nội sau 5 năm tách huyện

ANTD.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá, với tốc độ tăng trưởng nhanh và phát triển năng động như hiện nay, quận Nam Từ Liêm đang thực sự trở thành “hòn ngọc phía Tây Thủ đô”, là trung tâm mới của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng quận Nam Từ Liêm được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng nay, 30-3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển quận sau 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự.

Báo cáo những kết quả nổi bật mà quận Nam Từ Liêm đã đạt được sau khi thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ (tách từ huyện Từ Liêm (cũ) để thành lập 2 quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm), Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, 5 năm qua, hệ thống chính trị của quận ngày càng được kiện toàn, vững chắc. 

Hàng năm, quận đều đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt bình quân 15,7%. Quy mô giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 2,1 lần so với năm đầu thành lập quận. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao liên tục 5 năm qua, bình quân hằng năm tăng 36,4%. Quy mô tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 3,3 lần so với năm đầu thành lập, là 1 trong 5 quận có số thu cao nhất thành phố, giúp quận bảo đảm tự cân đối thu chi. Cùng với phát triển kinh tế, qua 5 năm, bộ mặt đô thị của quận đã đổi thay rõ nét, ngày càng văn minh, hiện đại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu giao nhiệm vụ cho quận Nam Từ Liêm

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chúc mừng nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm với những thành tích nổi bật sau 5 năm thành lập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, kết quả đó đến từ sự nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc của lãnh đạo quận và sự chung tay góp sức của tất cả tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, vị thế của quận Nam Từ Liêm đang ngày càng được nâng cao. Dù vậy, chặng đường phía trước của quận cũng còn nhiều thách thức, nhất là về quản lý đô thị, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thắng lợi mạnh mẽ hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đề nghị, thời gian tới, quận Nam Từ Liêm cần quan tâm đến công tác củng cố hệ thống chính trị; huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; bảo đảm kinh tế của quận phát triển nhanh và bền vững…, xứng đáng là “hòn ngọc phía Tây Thủ đô” và sớm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh, là trung tâm mới của Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo thành phố, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải khẳng định quận sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với tinh thần năng động, sáng tạo, thể hiện khát vọng đổi mới mạnh mẽ, xây dựng quận Nam Từ Liêm thành đô thị đáng sống.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ quận Nam Từ Liêm; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải và nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Trọng Lượng. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của quận Nam Từ Liêm cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen và các phần thưởng cao quý của UBND TP Hà Nội trao tặng.