Tiền Giang

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém chết trước cổng chùa

ANTĐ - Đang đỗ xe trước cổng chùa, anh Hiếu bị một nhóm thanh niên (khoảng 4 người) cầm mã tấu, dao tự chế bất ngờ lao tới chém tử vong.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang truy bắt nhóm hung thủ đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm chém chết một nam thanh niên ngay trước cổng chùa V. T (ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vào chiều tối 11/9.

Nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng 

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 chiều tối 11/9, anh Phan Minh Hiếu (SN 1996, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng bạn là anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1996, ngụ đường Lý Thường Kiệt, TP.Mỹ Tho) đang đỗ xe trước cổng chùa V.T thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên mang theo mã tấu, dao tự chế đi trên xe máy tới truy sát.

Liền lúc này anh Bình nhanh chân chạy thoát còn anh Hiếu bị bọn chúng cầm hung khí chém gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau đó, anh Hiếu được người dân đưa vào Bệnh viện Đa Khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Mỹ Tho phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu anh Hiếu bị chém một nhát vỡ mũ bảo hiểm và một vết chém trúng lưng dẫn đến mất máu cấp, khiến nạn nhân tử vong.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ án mạng có thể là do mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa anh Hiếu với nhóm thanh niên trên nên bọn chúng kéo đến trả thù. Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, làm rõ.