Năm 2013, Nga nhận 36 chiến hạm và 67 máy bay chiến đấu tiên tiến

ANTĐ - Trong năm 2013, Bộ quốc phòng Nga đã hoàn thành 93% đơn đặt hàng nhà nước về mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự.

Người đứng đầu Bộ quốc phòng Nga, đại tướng Sergei Shoigu cho biết, các đơn đặt hàng về nghiên cứu khoa học và thử nghiệm thiết kế của năm 2013 của Bộ quốc phòng nước này đã được hoàn thành đến 96%.

Ông còn cho biết thêm, các hợp đồng mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự và đặc chủng của Bộ quốc phòng Nga cũng được thực hiện đến 93%, sửa chữa và bảo trì vũ khí, thiết bị quân sự và đặc chủng đạt tỷ lệ 91%. Đây là một thành tựu rất đáng kể.

"Ngành công nghiệp quốc phòng Nga bắt đầu làm việc chất lượng hơn", tướng Shoigu nhận xét, "chúng tôi đã gia tăng đáng kể khối lượng cung cấp vũ khí: thiết bị nhận được nhiều gấp 1,7 lần so với năm 2012".

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị vũ khí đầy tham vọng trị giá 20 nghìn tỷ rúp (640 tỷ USD) đã được lên kế hoạch đến năm 2020. Theo chương trình này, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các lực lượng vũ trang Nga sẽ đạt 30% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020.

Đến năm 2020 hải quân Nga sẽ tiếp nhận 24 chiếc tàu ngầm và 54 tàu chiến các loại. "Kết quả của việc thực hiện chương trình tái vũ trang của chính phủ là đến năm 2020, hải quân sẽ tiếp nhận 8 tàu ngầm chiến lược, 16 tàu ngầm đa năng và 54 tàu chiến mặt nước các loại", ông Shoigu nhấn mạnh.

Trong năm 2013, Nga cũng đã nhận tổng số 67 chiếc máy bay chiến đấu mới bao gồm nhiều loại máy bay tiên tiến như Su-34, Su-35, Su-30… Theo ông Vladimir Mikhailov, giám đốc chương trình hàng không quân sự thuộc UAC, trong theo chương trình tái trang bị vũ khí cấp nhà nước đến năm 2020, các lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch mua sắm 400 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 cực kỳ tiên tiến.

Trong năm qua, hải quân Nga cũng đã tiếp nhận tổng số 36 chiếc tàu chiến trong năm 2013, số lượng kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Nga. Hiện nay, hơn 60 chiếc tàu chiến của hải quân Nga đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên mọi vùng biển của thế giới.

Bước sang năm 2014, Nga cũng sẽ tiếp nhận nhiều loại vũ khí, trang bị mới. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, giá trị các đơn hàng quân sự của chính phủ Nga trong năm tới sẽ tăng 25%, từ 1.350 tỷ rúp của năm nay lên 1.700 tỷ rúp (52 tỷ USD) vào năm 2014.

Đầu tháng 1 này, chuẩn đô đốc, phó tư lệnh hải quân Nga Viktor Bursuk tuyên bố, hải quân Nga sẽ nhận được khoảng 40 tàu chiến mới trong năm 2014. Ngoài các tàu nổi, Hải quân Nga cũng sẽ tiếp nhận và biên chế hoạt động chiếc tàu ngầm năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borey thứ ba Vladimir Monomakh và một chiếc tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka.