Năm 2013: 26.025 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại EU

ANTĐ - Hội đồng châu Âu về an toàn giao thông (ETSC) ngày 18-6 cho biết, 26.025 người đã thiệt mạng và 199.000 người bị thương nặng vì tai nạn giao thông tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2013. 

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Tây Ban Nha năm 2013

Theo ETSC, Slovakia là quốc gia đi đầu trong EU về giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, với mức giảm 37% trong giai đoạn 2010-2013. Ba nước khác là Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha cũng đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đảm bảo an toàn giao thông với mức giảm hơn 30% về số người tử vong trong 3 năm từ 2010-2013. Trái lại, Phần Lan và Thụy Điển chỉ giảm được chưa đầy 5% số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Các quốc gia EU hiện đang nỗ lực cải thiện điều kiện an toàn giao thông, đặt mục tiêu giảm 35% tỷ lệ các vụ tai nạn trong giai đoạn từ 2015-2020.