Nã đạn hoa cải vào đối thủ trong quán nhậu

ANTĐ - 23h15 ngày 21-12, tại quán bia nhà số 18 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng ngồi uống bia.

Nhóm 1 gồm Đoàn Anh Tuấn (SN 1973, trú ở Khương Thượng, Đống Đa); Lê Văn Thoa (chưa xác định); Nguyễn Hải Long (SN 1976, trú ở Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng); Trần Duy Tuệ (SN 1972, trú ở ngõ 2, Khâm Thiên, Đống Đa); Nguyễn Hoài Thu (SN 1990, trú ở phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm); Đặng Minh Hòa (SN 1977, trú đường Giaỉ Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Anh Đức (SN 1983, trú tại Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa); Trần Xuân Hảo (SN 1982, trú phố Trần Đăng Ninh, Nam Định); Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1988, trú tại Nguyễn Khuyến, Đống Đa) và Nguyễn Hoàng Lan (SN 1978, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ), Hà Nội.

Nhóm 2 gồm có Quyết "điên", ở Hải Phòng và Tuấn Anh "chợ Trời" ở Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hai nhóm này xảy ra xô sát đánh nhau, được mọi người can ngăn, Tuấn Anh bỏ về, Quyết ở lại nói chuyện với nhóm Đoàn Anh Tuấn.

Khoảng 10 phút sau, có 2 đối tượng đi xe máy Honda Spacy (không rõ biển kiểm soát), tên ngồi sau dùng súng đạn hoa cải, bắn vào nhóm của Đoàn Tuấn Anh.

Hậu quả làm anh Lê Văn Toan nhóm của Đoàn Tuấn Anh bị thương và làm anh Nguyễn Lợi, khách ngồi bàn bên cạnh cùng anh Nguyễn Văn Toàn- nhân viên quán bia đều bị thương, đang cấp cứu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng.