Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 12 quốc gia được bổ sung vào danh sách những quốc gia phải nộp tiền bảo lãnh khi xin visa vào Mỹ gồm: Campuchia, Ethiopia, Gruzia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mông Cổ, Mozambique, Nicaragua, Papua New Guinea, Seychelles và Tunisia. Danh sách này trước đó đã bao gồm 38 quốc gia khác, chủ yếu ở châu Phi.
Chương trình bảo lãnh visa mở rộng, yêu cầu công dân nước ngoài phải nộp 15.000 USD để xin visa B1 hoặc B2 cho mục đích kinh doanh và du lịch, sẽ có hiệu lực từ ngày 2-4. Mục đích của yêu cầu này là nhằm ngăn chặn du khách lưu trú quá hạn visa.
Quan chức này cho biết, tiền bảo lãnh sẽ được hoàn trả cho những người nhận visa nếu họ trở về nước theo đúng các điều khoản của visa và tiền bảo lãnh, hoặc nếu họ hoãn không đi.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất mạnh mẽ, thu hồi thị thực và thẻ xanh ,cũng như kiểm soát các bài đăng trên mạng xã hội của người nhập cư.
Tháng 6 năm ngoái, ông Trump đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh, ngăn chặn hoàn toàn hoặc một phần công dân của 19 quốc gia vào Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết chương trình bảo lãnh visa đã làm giảm số người ở lại quá hạn visa.
38 quốc gia trước đó được Mỹ đưa vào danh sách bão lãnh visa là Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Cộng hòa Trung Phi, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome và Principe, Senegal, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia và Zimbabwe.