Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” vào đảo Qeshm.
Vụ việc bắt đầu sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ bắn tên lửa Hellfire vào một tàu chở dầu có liên hệ với Iran gần eo biển Hormuz vào cuối ngày 2-6, làm hư hại khoang động cơ của tàu. Washington cho biết tàu M/T Lexie treo cờ Botswana đang hướng tới đảo Kharg, vi phạm lệnh phong tỏa đơn phương mà Mỹ áp đặt.
IRGC cho biết đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa nhắm vào một tàu được cho là có liên hệ với Mỹ mang tên Panaya. Lực lượng Mỹ sau đó dường như đã tiến hành cuộc tấn công vào một tháp viễn thông của IRGC, mà CENTCOM gọi là “các cuộc tấn công tự vệ vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm”.
IRGC sau đó đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào “căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ ở một quốc gia trong khu vực”, cũng như “trung tâm chỉ huy của Hạm đội 5” ở Bahrain. Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố rằng tất cả tên lửa của Iran đều không bắn trúng mục tiêu.
Hai vật thể phóng vào Kuwait được cho là đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, trong khi 3 tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn.
Quân đội Kuwait xác nhận rằng họ đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân “bình tĩnh”.
Trước đó, Mỹ và Iran đã kiềm chế tiến hành các cuộc giao tranh trực tiếp kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào đầu tháng 4, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và tình trạng eo biển Hormuz vẫn bế tắc.