Mỹ và 9 quốc gia châu Phi tập trận quân sự chung

ANTD.VN - Mỹ và 9 quốc gia châu Phi vừa bắt đầu tập trận chung tại Đông Phi nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố đang nổi lên của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Cuộc tập trận tại Đông Phi do Mỹ dẫn đầu, kéo dài trong hai tuần. Ảnh minh họa

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần đã bắt đầu hôm 28-1 ở quốc gia Djibouti thuộc Đông Phi, với sự tham gia của các lực lượng đến từ Somalia, Kenya và 7 nước châu Phi khác.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi 21 người thiệt mạng trong vụ tấn công của một nhóm vũ trang tại Thủ đô Nairobi, Kenya trước đó trong tháng này.

Tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu, một chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Phi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế khủng bố và vũ khí vận chuyển qua đường biển.

Một quan chức cao cấp của Chính phủ Somalia nói rằng cần hành động ngay lập tức để chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang từ Trung Đông tiến vào châu Phi.

Djibouti là một vị trí trọng yếu trên biển, cũng là nơi đặt căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ tại châu Phi.

Năm 2017, Trung Quốc bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên của nước này ở Djibouti.

Cuộc tập trận chung được cho là nhằm kiềm chế Trung Quốc thông qua sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.