Mỹ “truy” doanh nghiệp muốn trốn thuế

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1-2 tuyên bố sẽ áp quy định thuế mới đối với các doanh nghiệp Mỹ tại nước ngoài trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc doanh nghiệp lách luật để trốn thuế. 

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong kế hoạch chi tiêu ngân sách cho năm tài khóa 2016 sắp đệ trình lên Quốc hội, Tổng thống Obama sẽ đề xuất đánh thuế một lần 14% mỗi năm đối với khoản lợi nhuận khoảng 2 nghìn tỷ USD mà doanh nghiệp Mỹ đang lưu giữ tại nước ngoài để tránh phải nộp thuế. Nhà Trắng ước tính sẽ thu được khoảng 238 tỷ USD từ khoản thuế này để đầu tư cho chương trình xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông. 

Được biết, theo luật thuế hiện hành, các doanh nghiệp Mỹ  phải nộp tiền thuế bằng 35%  thu nhập ở nước ngoài đưa về Mỹ. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp nước này đã tìm cách lưu giữ tiền tại nước ngoài.