Mỹ tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, nước này sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao theo sáng kiến của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. 

“Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải xác định rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad giữ đúng cam kết. Nhưng sáng kiến này có khả năng loại bỏ mối đe dọa vũ khí hóa học mà không cần sử dụng vũ lực”, ông Obama nhấn mạnh trong bài diễn văn đọc tại Nhà Trắng ngày 11-9 (theo giờ VN).

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng, ông đã đề nghị Thượng viện hoãn bỏ phiếu về nghị quyết cho phép can thiệp quân sự vào Syria để có thêm thời gian đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Ông Obama không ấn định thời hạn chót cho một giải pháp ngoại giao, nhưng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực đối với chính quyền Syria và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực ở Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại. 

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem nói rằng, nước này mong muốn tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hóa học, sẵn sàng cung cấp địa điểm các kho vũ khí hóa học cũng như các cơ sở sản xuất cho đại diện của Nga và các thành viên khác của LHQ.