Mỹ: Tiêu diệt một thủ lĩnh Al Qaeda ở Pakistan

ANTĐ - Các quan chức Mỹ giấu tên hôm 15-9 cho biết thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Pakistan Abu Hafs Al-Shahri, quốc tịch Arập Xêút, đã bị tiêu diệt ở phía bắc Waziristan, miền Tây Bắc Pakistan hồi đầu tuần.

Cũng theo các quan chức trên, cái chết của Al-Shahri sẽ là một “cú đòn mạnh” đối với mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở Pakistan bởi tên này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hoạt động của tổ chức cực đoan này. Tên Al-Shahri là chỉ huy có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Taliban tại Pakistan tiến hành nhiều cuộc tấn công tại nước này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Mỹ đã thêm tổ chức khủng bố Hồi giáo Indian Mujahideen (IM) vào danh sách khủng bố toàn cầu. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, toàn bộ tài sản của IM tại Mỹ sẽ bị phong tỏa và mọi công dân Mỹ bị cấm giao dịch với tổ chức này.