Mỹ: Thị thực cấp cho công dân 7 quốc gia Hồi giáo giảm mạnh

ANTD.VN - Số liệu thống kê sơ bộ mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy, công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump gồm: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong cả 3 tháng đầu năm 2017 chỉ nhận được 3.200 thị thực không định cư tới Mỹ (giảm tới 40%), so với mức trung bình khoảng 5.700 thị thực mỗi tháng trong năm 2016 và khoảng hơn 6.000 thị thực theo trung bình hàng tháng của năm 2014 và 2015. 

Tuy nhiên, con số tổng thị thực không định cư mà Mỹ đã cấp cho tất cả công dân các quốc gia khác lại tăng gần 5% so với mức trung bình hàng tháng của năm 2016. Giới luật sư về các vấn đề di trú cho biết mức độ giảm mạnh thị thực vào Mỹ cho thấy chính sách của Tổng thống Donald Trump đã có những tác động mạnh mẽ đến quyết định cấp thị thực của cơ quan chủ quản Mỹ.

Nhưng một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ lý giải nguyên nhân cấp thị thực cho công dân 7 quốc gia Hồi giáo nằm trong danh sách cấm có thể do người nộp đơn cấp thị thực quá ít, đơn xin cấp thị thực bị từ chối hay chỉ có thị thực tạm thời.