Mỹ giải cứu 105 trẻ khỏi “động quỷ”

ANTĐ - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thực hiện chiến dịch đột kích 3 ngày nhằm triệt phá các ổ mại dâm trên 76 thành phố tại nước này và đã giải cứu được 105 em nhỏ thoát khỏi “động quỷ” trở về với gia đình.

Tại các thành phố lớn của Mỹ như San Francisco, Detroit, Milwaukee, Denver và New Orleans, FBI đã bắt giữ 150 đối tượng có liên quan đến những cáo buộc cưỡng bức và ép buộc các em nhỏ phải hành nghề mại dâm, trong khi các em ở độ tuổi từ 13 đến 17. FBI cho biết thêm, trong những chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm từ năm 2003, họ đã giải cứu được 2.700 trẻ em, kết án khoảng 1.350 chủ chứa, trong đó có 10 “tú bà” bị kết án tù chung thân và thu được số tiền từ chủ chứa là 3,1 triệu USD. Ông Ron Hosko, trợ lý giám đốc của Phòng điều tra hình sự FBI cho biết: “Mại dâm trẻ em vẫn là mối đe dọa dai dẳng đối với trẻ em trên toàn nước Mỹ”. Theo ước tính của Bộ Tư pháp Mỹ, hàng năm nước này có khoảng 450.000 trẻ em bỏ nhà đi bụi và 1/3 số trẻ em sống lang thang trên các đường phố trở thành miếng mồi béo bở và công cụ kiếm tiền cho các ma cô, tú bà.