Mỹ gia hạn nhiệm kỳ bồi thẩm đoàn điều tra chiến dịch tranh cử Tổng thống

ANTD.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin, thẩm phán liên bang quyết định gia hạn nhiệm kỳ của bồi thẩm đoàn dưới quyền của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller

Bồi thẩm đoàn được thành lập hồi tháng 7-2017, sau khi ông Mueller bắt đầu điều tra cáo buộc về sự thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump.

Theo lịch trình, nhiệm kỳ của bồi thẩm đoàn sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết, nhiệm kỳ đã được gia hạn 6 tháng.

Bồi thẩm đoàn liên bang gồm các công dân được trao quyền xem xét chứng cứ và quyết định liệu tội danh có thành lập hay không.

Trong cuộc điều tra của ông Mueller, bồi thẩm đoàn đã thông qua cáo trạng đối với hơn 30 cá nhân và tổ chức, trong đó có các cựu quan chức trong chiến dịch của ông Trump và giới chức tình báo Nga.