Mỹ đặt mua trực thăng có giá đắt ngang tiêm kích F-35

ANTD.VN - Lockheed Martin vừa nhận được lời chấp thuận của Lầu Năm Góc về việc bắt đầu sản xuất trực thăng CH-53K King Stallion cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Lockheed Martin bao gồm việc chế tạo 200 chiếc CH-53K với chi phí 87 triệu USD/chiếc. Mức giá trung bình sẽ tăng lên 105 triệu USD/chiếc nếu bao gồm cả các phụ kiện thay thế, cũng như các dịch vụ bảo dưỡng.

Chương trình trị giá 27 tỉ USD này bao gồm hơn 6 tỉ USD chi phí nghiên cứu và phát triển. 4 chiếc CH-53K sẽ được bàn giao ngay vào năm 2018, theo sau là một lô 2 chiếc khác. Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ có kế hoạch biến đổi 8 phi đội trực chiến, một đội huấn luyện và một đội dự bị trực thăng CH-53E thành CH-53K.

Trực thăng CH-53K của thủy quân lục chiến Mỹ

Nếu với mức giá bán như hiện nay, chi phí mua một trực thăng CH-53K đang ngang ngửa với tiêm kích thế hệ 5 F-35. Vào hôm 3-4, giới chức quân đội Đức cho biết, họ đang cân nhắc mua 40 trực thăng CH-53K từ Mỹ, điều được mong chờ sẽ giúp giảm giá bán trên từng chiếc.

CH-53K King Stallion là biến thể mới nhất của dòng trực thăng vận tải CH-53 Sea Stallion, xuất hiện từ những năm 1960. Trực thăng có chiều dài lên tới 30,2m, cao 8,46m, trong đó phần cabin có chiều dài 9,14m, rộng 1,98m.

Tải trọng của trực thăng vận tải CH-53K King Stallion lên tới 15,9 tấn và cần tới tổ lái 5 người để vận hành. Trực thăng có công suất 7.500 mã lực, bay được với vận tốc tối đa 315 km/h, phạm vi hoạt động lên tới 852 km.