Mỹ cung cấp lượng lớn xe tác chiến hạng nhẹ thế hệ mới cho Anh

ANTD.VN -Mỹ đã sẵn sàng thực hiện hợp đồng trị giá 1 tỷ USD, cung cấp cho quân đội Anh hàng nghìn xe quân sự thế hệ mới.

JLTV là xe bọc thép hạng nhẹ, linh hoạt trên mọi địa hình

Trong thông báo đưa ra ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ khí tài quân sự này xuất phát từ đề nghị của chính quyền Anh về mua 2.747 xe tác chiến hạng nhẹ (JLTV) với giá 1,035 tỷ USD. Bộ trên cũng khẳng định thương vụ này sẽ góp phần hỗ trợ chính sách đối ngoại và các chính sách an ninh của Mỹ với việc củng cố an ninh cho một nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vốn luôn là một đối tác quan trọng trong các chính sách đối ngoại và an ninh sống còn của Mỹ. 

Dòng xe thay thế Humvee có khả năng chiến đấu đa dạng

Theo quy định, Quốc hội lưỡng viện Mỹ sẽ có 30 ngày để xem xét và bỏ phiếu đối với thương vụ này. Tuy nhiên, Anh là một đồng minh quân sự quan trọng hàng đầu của Mỹ, vì vậy khâu xem xét tại cơ lập pháp của Mỹ chỉ mang tính hình thức. 

Xe có khả năng chống mìn tốt

JLTV là sản phẩm vượt trội trong dòng xe quân sự do tập đoàn Oshkosh Defense phát triển và chế tạo từ cuối năm 2015. Dòng xe đa dụng này có mọi tính năng đáp ứng được yêu cầu của thực địa và được lựa chọn để dần thay thế dần dòng xe Humvee, vốn được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1985 và từng được xem là biểu tượng sức mạnh cho dòng xe quân sự.

Được so sánh với một xe bọc thép hạng nhẹ, các ưu điểm vượt trội của dòng xe này là có khả năng chống mìn, di chuyển trên mọi địa hình đáng nể với tốc độ cao, sử dụng lốp chuyên dụng (run-flat) cho phép xe chạy ở tốc độ cao thêm một quãng đường dài ngay cả khi đã bị thủng.

Sử dụng lốp chuyên dụng (run-flat) cho phép xe chạy ở tốc độ cao trên một quãng đường dài

Năm 2015, hãng Oshkosh đã giành được bản hợp đồng béo bở trị giá 6,75 tỷ USD thay thế hàng nghìn xe Humvee được quân đội Mỹ sử dụng, bị đánh giá là không hiệu quả tại chiến trường Iraq.