Mỹ chuẩn bị thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục tàng hình Zumwalt

ANTD.VN - Siêu tàu khu trục tàng hình Zumwalt DDG 1000 của Mỹ sẽ sớm đến San Diego, California để trải qua giai đoạn thử nghiệm tích hợp các hệ thống và công nghệ chủ chốt bao gồm cả tên lửa và súng máy.

Giai đoạn này sẽ bao gồm các bài bắn đạn thật từ  pháo hoặc tên lửa tầm xa của chiếc tàu khu trục tàng hình Zumwalt DDG 1000 nhằm đảm bảo nó có thể được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển lớn.  

Vào hồi tháng 5 vừa qua, DDG 1000 đã hoàn thành bài thử nghiệm chạy thử trên biển. Các tàu dân sự ngoài khơi Maine cho biết, họ đã lầm tưởng DDG 1000 là một chiếc tàu cá cỡ nhỏ do thiết kế tàng hình ưu việt của nó.

DDG 1000 là tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ

“Trong bước tiếp theo, hải quân Mỹ sẽ lái, kết nối, tích hợp và chứng minh những trang bị khác trên tàu như radar, sonar và súng. Hải quân cần đảm bảo nó là một chiếc tàu chiến thực thụ”, giám đốc chương trình DDG1000, ông Wade Knudson nói với trang Scout  Warrior.

DDG 1000 có lượng giãn nước 14.564 tấn, dài 182,9m, rộng 24,6m, mớn nước 8,4m, với thiết kế hình tháp, ứng dụng công nghệ tàng hình hiện đại, giảm tối đa diện tích phản xạ, giúp tàu tránh hiệu quả bị radar đối phương phát hiện.

DDG 1000 là một trong 3 chiếc tàu lớp Zumwalt mà Mỹ chế tạo với chi phí lên tới 3 tỉ USD/chiếc. Giới chức Mỹ cho biết, chiếc tàu khu trục lớp Zumwalt thứ 2 đã hoàn thành được 75%, trong khi chiếc thứ 3 cũng đã được khởi công. DDG 1000 có thể đi vào vận hành trong năm 2019 nếu mọi bài thử nghiệm diễn ra tốt đẹp.