Mỹ chi 12 tỉ USD nâng cấp toàn bộ phi đội "đại bàng" F-15

ANTD.VN - Khoản tiền 12 tỉ USD sẽ được giải ngân để nâng cấp phi đội chiến đấu cơ F-15, một bước trong nỗ lực nhằm nâng cấp không quân Mỹ, vốn được đánh giá là đang ở mức “yếu kém” nhất trong lịch sử.

F-15 từ lâu đã được ca ngợi là mẫu tiêm kích cận chiến thành công nhất của Mỹ với kỉ lục 100 lần chiến thắng trên các cuộc giao tranh trên không, theo thông tin từ nhà phát triển Boeing.

Chiến đấu cơ F-15 còn được gọi với biệt danh "Đại bàng"

Không quân Mỹ ban đầu định thay thế toàn bộ phi đội F-15 bằng máy bay thế hệ 5 F-22, tuy nhiên, dây chuyền sản xuất loại tiêm kích này bị ngừng vào năm 2009 với chỉ 188 chiếc xuất xưởng.

Với việc những đối thủ nặng kí như Nga và Trung Quốc đang dần bắt kịp khoảng cách về công nghệ, Mỹ đã quyết định đầu tư vào nâng cấp chiến đấu cơ F-15 nhằm kéo dài thời gian sử dụng của nó đến năm 2040 thay vì tái sản xuất F-22. 

Việc nâng cấp sẽ được tiến hành với toàn bộ 435 chiếc F-15 bao gồm hiện đại hóa công nghệ radar, hệ thống máy tính, các công cụ liên lạc, khả năng tác chiến điện tử hay dò tìm và theo dõi đối phương.

Điều này sẽ khiến F-15 có thể hoạt động song song và liên kết được với những chiến đấu cơ thế hệ 5 hiện đại hơn. Ngoài ra, theo đại diện của Boeing, Randy Jackson, F-15 nâng cấp sẽ có khả năng mang theo 16 tên lửa thay vì 8 như trước.

Không quân Mỹ mong chờ việc cài đặt các loại nâng cấp sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2024 – 2030.