Mỹ cảnh báo tin tặc tấn công lưới điện hạt nhân

ANTD.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cho biết, tin tặc đang nhắm mục tiêu tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ. 

Tuy nhiên ông Perry cũng khẳng định rằng chính phủ nước này có các nguồn lực để bảo vệ lưới điện quốc gia. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Fox Business Network, Bộ trưởng Rick Perry nói rằng mối đe dọa tấn công an ninh mạng nhằm vào lưới điện là có thật. Mặc dù chưa rõ nguồn gốc những kẻ xâm nhập, nhưng ông Perry cho rằng các tin tặc “có thể được nhà nước tài trợ” hoặc đơn giản là “những kẻ tội phạm” đang tìm kiếm những khu vực dễ tổn thương để tấn công.

Hồi tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Bộ An ninh Nội địa DHS đã cảnh báo các nhà cung cấp năng lượng rằng tin tặc rất có thể đang cố phá vỡ hệ thống máy tính của họ. Nhà chức trách cho biết đã có ít nhất một vụ tấn công nhằm vào công ty Wolf Creek Nuclear Operating Corp, nơi điều hành trạm điện hạt nhân Wolf Creek ở Kansas.