Trong thông báo cập nhật được công bố ngày 9-4, Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt khuyến cáo không nên đi du lịch đến các bang miền Bắc và miền Trung, bao gồm Plateau, Jigawa, Kwara, Niger và Taraba do khủng bố và bạo lực vũ trang, cũng như các khu vực ở Tây Bắc và Đông Nam đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn và các băng nhóm tội phạm.
Theo thông báo, tội phạm bạo lực "phổ biến khắp Nigeria", bao gồm từ cướp có vũ trang và cướp ô tô đến bắt cóc con tin và cướp giật trên đường phố.
Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì hệ thống 4 cấp độ, trong đó cấp độ 3 có nghĩa là “cân nhắc lại việc đi du lịch” và cấp độ 4 là “không nên đi du lịch”. Nigeria đã duy trì ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 trong phần lớn thập kỷ qua. Trong bản thông báo cập nhật mới nhất, gần 2/3 lãnh thổ Nigeria - 23/36 tiểu bang nằm trong diện cảnh báo nghiêm ngặt nhất là cấp 4. "Người dân Mỹ thường bị xem là giàu có và thường là mục tiêu của tội phạm và bắt cóc", thông cáo cho biết.
Quốc gia Tây Phi này đang phải đối phó với các băng đảng tội phạm và các nhóm cực đoan, thường xuyên bắt cóc để đòi tiền chuộc. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của toàn cầu vào năm 2014 khi phiến quân Boko Haram bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở Chibok thuộc bang Borno.
Đầu tháng 3/2026, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria cảnh báo rằng, các cơ sở của Mỹ và các trường học liên kết có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác. Các quan chức không nêu rõ nguồn gốc của mối đe dọa nhưng vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.