Mỹ bắt nhân viên ngoại giao dính líu tới tình báo Trung Quốc

ANTD.VN - Một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hàng chục ngàn USD và quà tặng từ các nhân viên tình báo Trung Quốc để đổi lấy thông tin từ Mỹ.

Bà Claiborne bị cáo buộc nhận hàng chục ngàn USD từ các đặc vụ Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Bà Candace Claiborne xuất hiện tại tòa án ở Washington DC hôm 29-3, bị buộc tội nói dối Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và che giấu các cuộc liên lạc thường xuyên với hai nhân viên tình báo Trung Quốc trong nhiều năm.

Người phụ nữ 60 tuổi này bị cáo buộc đã nhận một máy tính xách tay Apple, một chiếc điện thoại iPhone và hàng chục ngàn USD tiền mặt từ các đặc vụ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mary McCord cho biết: “Bà Claiborne đã sử dụng vị trí của mình và quyền tiếp cận các dữ liệu ngoại giao nhạy cảm để tư lợi cá nhân”.

Nếu bị kết tội, bà Claiborne đối mặt với án phạt 25 năm tù giam.