Mỹ bán lô tên lửa vác vai Stinger trị giá 217 triệu USD cho Đài Loan

ANTĐ - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) vừa tuyên bố chấp thuận bán 254 tên lửa vác vai Stinger và 36 xe tấn công bộ cho Đài Loan.

Vào hôm 15-12, DSCA đã chấp thuận một hợp đồng bán 254 tên lửa vác vai Block I-92F Stinger và các thiết bị liên quan cho Đài Loan trị giá 217 triệu USD. Ngoài ra, Đài Loan cũng sẽ mua 36 phương tiện tấn công đổ bộ, 30 súng máy M2 và M249 từ Mỹ với chi phí 375 triệu USD.

Lô hệ thống tên lửa vác vai Stinger và các thiết bị liên quan có giá trị 217 triệu USD 

Tên lửa vác vai Stinger dài 1,52m, đường kính 70mm, nặng 10,1kg. Nó có khả năng hạ mục tiêu ở khoảng cách 4,8 km, tại độ cao từ 180 - 3.800m. Stinger có thể bắn ra đạn đạt tốc độ Mach 2,2, trong khi đầu nổ nặng 3kg, hoạt động theo nguyên lý chạm nổ trực tiếp, được gắn kíp nổ và đồng hồ hẹn giờ tự hủy.

Tuyên bố mới của DSCA đến chỉ 2 ngày sau khi có nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, Nhà Trắng đang tìm cách đẩy nhanh hợp đồng bán tàu hộ tống lớp Perry cho Đài Loan vào cuối năm 2015 nhằm kịp chu kì ngân sách mới của nước này. Các tàu này sẽ được chuyển giao từ kho của quân đội Mỹ nên không cần đóng mới bất kì chiếc nào.

Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã khẳng định rằng, việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan là một sự can thiệp trực tiếp của Washington vào công việc nội bộ của Trung Quốc và có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ chiến lược, tuy nhiên, cũng là đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.