Tên lửa hành trình Nga bay lạc, phá tan nhà dân

ANTĐ - Vào hôm 15-12, một tên lửa hành trình của Nga vừa đi lạc trong quá trình phóng thử nghiệm và đâm vào dãy căn hộ 3 tầng ở một ngôi làng tại Bắc Cực.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa này đã lạc đường trong một vụ thử nghiệm và đâm vào làng Nyonoksa, miền tây bắc nước Nga. Một vài hãng thông tấn nước ngoài tiết lộ rằng, một dãy căn hộ 3 tầng đã bị phá huỷ, tuy nhiên, người dân đã được sơ tán kịp thời nên không có ai thiệt mạng hay thương vong.

Hiên chưa rõ tên lửa mới gặp vấn đề là loại tên lửa gì 

Tên lửa được phóng từ một khu thử nghiệm của quân đội Nga và địa điểm rơi nằm ở duyên hải biển Trắng, gần căn cứ hải quân tại Severodvinsk. Tên lửa này đang được phóng thử bởi công ty NPO Mashinostroyeniye.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao tên lửa lại đi chệch khỏi quỹ đạo của mình và công ty NPO Mashinostroyeniye cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ đây là tên lửa hành trình gì.

Sự việc này diễn ra sau khi Nga vừa làm nhiều chuyên gia quân sự phải bất ngờ khi phóng được các tên lửa hành trình từ tàu chiến và tàu ngầm đi tấn công các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Đây là khả năng vốn chỉ có Mỹ và Anh làm được từ trước đến nay.

Vào hồi tháng 10, Mỹ cũng tung tin tên lửa Kalibr của Nga phóng từ biển Caspian vào vị trí của IS ở Syria rơi nhầm vào lãnh thổ Iran, tuy nhiên, cả Moscow và Tehran đều phủ nhận thông tin này.