Mưa lũ gây lở núi, 14 ngôi nhà bị lấp

ANTĐ - Do mưa lớn kéo dài gây lũ và lốc xoáy, trong 2 ngày 14 và 15-11, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 1 người chết và nhiều người bị thương; 14 nhà bị sập, nhiều vùng chia cách, ngập sâu trong nước, hàng nghìn học sinh nghỉ học.
Tại huyện Nghĩa Hành, nhiều nơi ngập sâu trong lũ gây chia cắt giao thông. Gần 1.000 học sinh các cấp phải nghỉ học trong ngày. Sáng ngày 15-11, trên đường đến trường, em Vương Thị Thu Thuỷ, học sinh lớp 5 bất ngờ bị lốc xoáy với cường độ mạnh cuốn phăng xuống cầu Dài. Lúc này, nước lũ đang tràn đã cuốn trôi em Thủy.

Mưa lũ gây lở núi, 14 ngôi nhà bị lấp ảnh 1
Nhiều nhà dân ngập sâu trong biển nước


Theo ông Phan Thanh Trinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành: “Cơn lốc xoáy bất ngờ quật đến. Nhiều người đi trên đường ngã xe. Trong khi đó em Thuỷ, vừa đến thành cầu nên bị rơi xuống”.
Tại huyện Sơn Hà có trên 3.000 học sinh phải nghỉ học trong ngày 15-11 để đảm bảo an toàn.

Tại huyện miền núi Ba Tơ, nước lũ tràn về bất ngờ gây ngập sâu, cô lập gần chục hộ dân ở thôn Mang Đen, xã Ba Vì. Nghiêm trọng hơn, sạt lở núi và nước sông dâng cao đã làm hư hỏng 14 nhà dân ở thôn Gò Re, xã Ba Xa. Trong đó 3 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Một người bị thương do sạt lở núi. Trước tình hình trên Đồn công an Ba Vì đã tập trung cán bộ, chiến sĩ lần lượt đưa các hộ dân thoát khỏi nước lũ cuốn vào vùng cao an toàn. 

Hiện nay trên tuyến đường Quốc lộ 24A nối Quốc lộ 1A và các tỉnh Tây Nguyên bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều đoạn. Hiện lực lượng CSGT thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí lực lượng chốt chặn đảm bảo, an toàn tính mạng người dân qua lại.

Cho đến chiều ngày 15-11, trên địa bàn Quảng Ngãi có hàng trăm điểm sạt lở, gây cô lập nhiều nơi. Các địa phương đang tập trung cứu hộ, di dời dân khỏi vùng trũng, ngập lụt.