Mourinho có thể bị "trảm" đầu tiên tại Premier League

ANTĐ - HLV của Peterborough, Dave Robertson trở thành chiến lược gia đầu tiên mất việc ở Anh vào Chủ nhật tuần trước (6-9) và người ta đang đặt ra câu hỏi: Ai sẽ là HLV đầu tiên bị “trảm” tại Premier League?

Robertson trở thành HLV đầu tiên ở Anh bị sa thải sau màn khởi đầu nghèo nàn của Peterborough. Chủ tịch Darragh MacAnthony quyết định “trảm tướng” sau khi đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng từ 6 trận đầu tiên, kết quả khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng League One, ngay phía trên nhóm cầm đèn đỏ.

Theo đánh giá của các nhà cái, HLV của Sunderland, Dick Advocaat là ứng viên hàng đầu bị sa thải tại Premier League, với nhà cái Paddy Power đưa ra tỷ lệ 2/1 cho khả năng chiến lược gia này bị loại khỏi sân Ánh Sáng.

HLV Dick Advocaat của Sunderland có thể là người bị sa thải đầu tiên

Ban đầu, Advocaat có ý định rời Sunderland sau khi giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở mùa giải trước, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch gia hạn hợp đồng ở lại thêm 1 năm.

Tuy nhiên, Sundeland đã trải qua màn khởi đầu thảm họa và bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng Premier League, không có chiến thắng nào từ 4 vòng đấu đầu tiên.

Cũng nằm trong vòng nguy hiểm là HLV của Liverpool, Brendan Rodgers, bất chấp màn khởi đầu khá ấn tượng. Đội bóng vùng Merseyside kiếm được 7 điểm từ 4 trận, song nhà cái đưa ra tỷ lệ 6/1 cho khả năng chiến lược gia này trở thành HLV đầu tiên mất việc sau thành tích nghèo nàn của đội bóng chủ sân Anfield ở mùa giải trước.

Jose Mourinho nằm trong nhóm HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất

Khá ngạc nhiên, HLV Jose Mourinho trở thành chiến lược gia có nguy cơ bị sa thải cao thứ ba tại Premier League, bất chấp vừa giúp đội bóng này đăng quang chức vô địch cách đây vài tháng. The Blues trải qua màn khởi đầu rất tệ, chỉ thắng 1 trong 4 vòng đấu đầu tiên.

Phía sau Mourinho là HLV của West Brom, Tony Pulis, Mauricio Pochettino của Tottenham và Quique Flores của Watford.

Tỷ lệ cho khả năng HLV của M.U, Louis van Gaal bị sa thải là 25/1, tiếp theo là Arsene Wenger của Arsenal (40/1), rồi đến Manuel Pellegrini của Man City (50/1).

Những HLV có tỷ lệ bị sa thải thấp nhất là Alan Pardew của Crystal Palace và Garry Monk của Swansea City.

Dưới đây là tỷ lệ cho khả năng các HLV bị sa thải đầu tiên ở Premier League:

Dick Advocaat 2/1

Brendan Rodgers 6/1

Jose Mourinho 7/1

Tony Pulis 10/1

Mauricio Pochettino 12/1

Quique Flores 12/1

Tim Sherwood 16/1

Slaven Bilic 16/1

Roberto Martinez 20/1

Steve McClaren 25/1

Ronald Koeman 25/1

Louis van Gaal 25/1

Claudio Ranieri 33/1

Mark Hughes 33/1

Alex Neil 33/1

Eddie Howe 33/1

Arsene Wenger 40/1

Manuel Pellegrini 50/1

Garry Monk 66/1

Alan Pardew 66/1

(Nguồn nhà cái Paddy Power)