Một vụ cướp xe taxi Mai Linh táo tợn

(ANTĐ) - Hai tên cướp dùng ngay chiếc xe tang vật để bỏ trốn nhưng không thoát.
Từ tiếng kêu ú ớ trong bụi chuối
Lúc rạng sáng, người dân thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng, như mọi ngày đi chợ sớm và tập thể dục bỗng dưng nghe thấy tiếng ú ớ kỳ lạ ở ven đường. Họ phát hiện thấy anh Nguyễn Văn Tuấn, SN 1976, ĐKNKTT số 3/29/476, thường trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, là nhân viên lái xe taxi thuộc Công ty taxi Mai Linh, đang nằm giữa bụi chuối trong tư thế bị trói chặt chân, tay, mồm bị bịt giẻ.

Nhận được tin, Công an huyện An Dương và Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an thành phố kịp thời có mặt tại hiện trường. Theo trình báo của người bị hại là anh Nguyễn Văn Tuấn, vào hồi 20h ngày hôm trước, anh này lái chiếc taxi BKS: 30H-2573, đón 2 thanh niên từ khu chung cư P&J (đầu cầu An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) với hợp đồng chở sang huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Khi đến một cánh đồng vắng, bất ngờ bị hai thanh niên trên xe dùng dây vải thít cổ, nhét giẻ vào mồm, trói chặt chân tay rồi kéo xuống ghế sau.

Sau khi lục soát người lấy toàn bộ tài sản, giấy tờ gồm: 2 ĐTDĐ, 1 giấy đăng ký gốc xe ô tô đang đi, 1 giấy phép lái ô tô, 1 giấy phép lái mô tô, 1 thẻ ATM và hơn 400.000đ, tiếp đó, một tên khống chế, tên còn lại tự lái xe quay trở về huyện An Dương. Đến thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, lợi dụng đêm tối, đối tượng đẩy người lái xe vào bụi chuối rồi lên chiếc xe taxi cướp được bỏ trốn.

Hành tung chiếc xe xuyên tỉnh lộ
Nhiều năm qua tại huyện An Dương chưa hề xảy ra một hành vi táo tợn nào như vậy, các đối tượng không chỉ cướp tài sản của lái xe, mà còn cướp cả ô tô rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định 2 nghi can lớn nhất là gồm Phạm Văn Tiến, SN 1988, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa và Mai Ngọc An Trà, SN 1990, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Tuy nhiên, cả hai đối tượng đều đang bỏ trốn khỏi địa phương.

 Hai đối tượng Tiến, Trà và chiếc xe tang vật
 Hai đối tượng Tiến, Trà và chiếc xe tang vật

Sau 3 ngày rà soát tại các địa phương, ngày 8-6, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng phát hiện và thu giữ chiếc xe taxi Toyota Vios màu trắng tang vật tại một hiệu cầm đồ ở thôn Đội Bình, xã Hòa Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Các đối tượng đã cầm cố lấy 60 triệu đồng để ăn tiêu.

Chiếc xe đã bị bọn cướp tháo logo hãng taxi, đồng hồ tính tiền và thiết bị bộ đàm liên lạc hòng dễ tiêu thụ. Một ngày sau, một mũi trinh sát đã tóm gọn Phạm Văn Tiến tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hôm sau nữa, Mai Ngọc An Trà tiếp tục bị bắt giữ khi vừa từ Quảng Ninh về đến khu vực cầu treo Kiến An (Hải Phòng).