Một áp thấp nhiệt đới đang ngược ra Biển Đông, áp thấp khác "chết" trên biển

ANTD.VN - Một áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ đất liền (Thừa Thiên Huế) đang quay ngược ra Biển Đông, còn một áp thấp nhiệt đới khác thì đã suy yếu thành vùng thấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 13h chiều nay, 3/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13h ngày 4/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Hình thái thời tiết áp thấp chồng áp thấp trên Biển Đông uy hiếp miền Trung đã tạm thời đi qua

Sau đó, áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển về vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9, và tiếp tục được dự báo mạnh lên thành bão.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài đến ngày 5/9 (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 500-700mm/đợt, có nơi trên 700mm/đợt); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (200-300mm/đợt), Nam bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (100-150mm/đợt).

Một áp thấp khác trên Biển Đông, vào trưa nay, đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vào đầu giờ chiều này, vùng áp thấp này còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km. Trong đêm nay và sáng mai, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc).