Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 10-12, ảnh hưởng đến 2 tòa nhà dân cư được cho là nơi sinh sống của 8 hộ gia đình.
Theo hãng thông tấn nhà nước MAP, chính quyền địa phương cho biết “những người bị thương đã được chuyển đến Trung tâm Bệnh viện Đại học ở Fez để tiến hành các xét nghiệm cần thiết và điều trị, trong khi các đội tìm kiếm tiếp tục giải cứu những người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.
Vụ sập nhà đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Khu vực xung quanh các tòa nhà bị đổ sập đã được phong tỏa, và cư dân từ các công trình xung quanh được sơ tán để đề phòng bất trắc.
An toàn xây dựng là một mối quan ngại lớn ở Morocco. Tính đến năm 2024, Cơ quan Quốc gia về Đô thị hóa và Phục hồi các tòa nhà có nguy cơ đổ sập của vương quốc này báo cáo rằng hơn 42.000 tòa nhà cần được đánh giá, giám sát hoặc can thiệp do có vấn đề về cấu trúc.
Vào tháng 1-2025, Thứ trưởng Bộ Nhà ở Morocco, Adib Ben Ibrahim, thông báo chính quyền đã tiến hành kiểm kê trên toàn quốc 38.800 tòa nhà được xác định là có nguy cơ sụp đổ.
Một sự cố tương tự vào tháng 5 vừa qua đã khiến 10 người chết và 7 người bị thương trong 1 khu nhà đã được lên kế hoạch sơ tán, các phương tiện truyền thông Morocco đưa tin.