Mong mỏi cải cách thủ tục hải quan

ANTĐ - Ngày 11-8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Nâng cao năng lực cạnh tranh – nhìn từ lĩnh vực hải quan”. 

Thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm cho biết, theo xếp hạng của một tổ chức quốc tế, trong số 189 nền kinh tế được đánh giá và xếp loại năm 2014, Việt Nam xếp thứ 75 về chỉ số Thương mại qua biên giới – chỉ số nhằm so sánh mức độ thuận lợi khi xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển. Trong khối 10 nước ASEAN, Việt Nam chỉ xếp cao hơn Lào (156), Campuchia (124), Myanmar (103). Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho hay, nếu hàng hóa của doanh nghiệp thông quan chậm 1 ngày thì trong 1 năm, nền kinh tế thiệt hại 1 tỷ USD. 

Theo đánh giá của ngân hàng thế giới (WB), hiện nay tổng thời gian làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp là 21 ngày, cao gấp 5 lần Singapore, gấp 3 lần Malaysia và 2 lần Thái Lan. Đại diện Tổng cục Hải quan cho hay, hạ tầng là một trong những thách thức lớn, làm tăng thời gian thông quan hàng hóa. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, thủ tục hải quan đã thay đổi rất nhiều theo hướng bớt rườm rà hơn. Tuy nhiên, “vẫn còn tình trạng người nọ đổ cho người kia. Hải quan làm tốt, nhưng phía khác làm không tốt”- ông Nguyễn Văn Thân nói. 

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng đồng doanh nghiệp rất mong đợi thủ tục hải quan được cải thiện vì càng rút ngắn thời gian, họ càng tiết kiệm được chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh lý do khách quan như hạ tầng hay sự chồng chéo trong quy định, ông Nguyễn Văn Thân cho rằng, chính các doanh nghiệp cũng chưa làm tốt việc khai báo với hải quan. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Đình Cung cho rằng, chỉ riêng ngành hải quan nỗ lực giảm bớt thời gian thông quan hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh thì không đủ, mà còn cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành.