Mổ moi "ông ba mươi", vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ

ANTĐ - Cá thể hổ nặng 83kg bị mổ moi toàn bộ nội tạng, được các đối tượng dùng ôtô vận chuyển theo đường Hồ Chí Minh về Hà Nội

Cá thể hổ được phát hiện trong xe ô tô mang BKS: 29X-4916

Sáng sớm nay (18-4), sau một quá trình dày công trinh sát, lập chuyên án, đội 6 – Phòng CS PCTP môi trường phối hợp với đội CSGT số 12 và CAH Chương Mỹ, CATP Hà Nội đã bắt giữ được lái xe Đinh Trọng Linh (SN 1960) và chủ hàng Lương Minh Sang (SN 1960, cùng trú tại  nông trường Mộc Châu, Sơn La) khi hai đối tượng đang trên đường vận chuyển một cá thể hổ (động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm thuộc nhóm 1B, cấm mọi hình thức săn bắt, mua bán, vận chuyển...) từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ.

Hổ đã được mổ sẵn trước khi vận chuyển

Trước đó khi phát hiện chiếc xe ô tô ISUZU mang BKS: 29X-4916 có biểu hiện nghi vấn đi trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận địa phận thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) các CBCS đội CSGT số 12 đã phát tín hiệu dừng xe. 
Kiểm tra sơ bộ thấy có hàng nghi vấn, các trinh sát đội 6 đã khống chế cả 2 đối tượng đưa về trụ sở đội CSGT để khám xét kỹ càng và phát hiện một cá thể hổ trên xe ô tô. Khai thác nhanh Sang khai nhận mua cá thể hổ nặng 83kg này với giá 120 triệu đồng, được vận chuyển từ Lào về Việt Nam. 
Thành công của chuyên án trên cho thấy, việc phối hợp thông tin nhịp nhàng giữa các đơn vị trong CATP gồm các phòng nghiệp vụ, công an địa phương là một yếu tố hết sức quan trọng.