Mẹ chồng chửi mắng, ngược đãi con dâu có thể bị phạt tiền, thậm chí phải ngồi tù

ANTD.VN - Vụ mẹ chồng mắng chửi con dâu mới sinh con đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Điều được nhiều người quan tâm là, theo quy định, việc mẹ chồng ngược đãi, hành hạ con dâu sẽ bị xử lý ra sao?

Phản ánh tới Đường dây nóng ANTĐ, chị L.T.H ở phường Hồng Hà, Hà Nội chia sẻ, giống như vụ “mẹ chồng chửi con dâu” đang thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua, chị cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Chị H đã kết hôn được hơn 5 năm và cuộc sống hôn nhân khá mệt mỏi, nặng nề mà nguyên nhân chính xuất phát từ mẹ chồng chị.

“Cho rằng tôi không xinh đẹp, giỏi giang như người yêu cũ của con trai mình nên ngay từ khi tôi bước chân về nhà, mẹ chồng tôi liên tục gây khó dễ. Bà thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, tìm mọi cớ để gây gổ, sinh sự. Tôi chỉ cần về muộn chục phút, để con khóc hay mua đồ ăn không đúng ý là bà xỉa xói, chửi mắng suốt ngày. Không chỉ xúc phạm tôi, bà còn lôi cả bố mẹ tôi ra chửi dù họ không liên quan gì. Do thường xuyên trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi nên tôi đã phải đi khám tâm lý. Tôi không biết có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu và liệu hành vi của mẹ chồng tôi có vi phạm pháp luật” - chị H chia sẻ.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hành vi lăng mạ, chửi mắng, ngược đãi, hành hạ người khác tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

Khoản 1 Điều 39 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định, nếu mẹ chồng có hành vi chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình trong đó có con dâu thì có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Trường hợp tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của thành viên trong gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cá nhân thực hiện hành vi này bị buộc xin lỗi công khai khi người bị xúc phạm có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, mẹ chồng xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của con dâu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác.

Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội 2 lần trở lên; Với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60% thì bị phạt tù từ 3 tháng-2 năm.

Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 2-5 năm.

Ngoài ra, theo Bộ luật Dân sự 2015, mẹ chồng mắng chửi con dâu đến mức gây ra thiệt hại cho người này thì còn có thể phải bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại, tổn thất tinh thần. Mức tiền do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức tiền bồi thường tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục