Máy bay ném bom Tu-22M3 Nga trượt khỏi đường băng, nhiều người bị thương

ANTĐ -Một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã lao khỏi đường băng khi đang hạ cánh ở sân bay Ostrov, vùng Pskov vào hôm 16-6-2016 và làm bị thương một vài thành viên phi hành đoàn. 

Một ủy ban đặc biệt của Bộ Chỉ huy không quân Nga đã đến hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Không có thông tin chi tiết nào về nguyên nhân vụ việc được tiết lộ nhưng có nguồn tin cho biết, càng hạ cánh của máy bay đã gẫy khi tiếp đất, khiến máy bay bị chệch khỏi đường băng.  

Nhiều khả năng chiếc Tu-22M3 này đã bị gẫy càng hạ cánh

Theo không quân Nga, chiếc máy bay ném bom gặp nạn có số hiệu RF-94146, thuộc biên chế của phi đội 6950, đóng tại sân bay Shaykovka (vùng Kaluga), vừa trải qua đợt sửa chữa và nâng cấp lớn tại nhà máy hàng không Kazan, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá 320 tỉ USD của Nga.

Được sản xuất đại trà từ năm 1978, Tu-22 có chiều dài 42 mét, trọng lượng rỗng 58 tấn, phạm vi hoạt động 7.000 km, trần bay 14.000 mét, tốc độ tối đa 2.000 km/h, phi hành đoàn gồm 4 người.

Tu-22M3 là một trong những máy bay ném bom chiến lược có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của quân đội Nga. Nó có khả năng đạt được tốc độ siêu thanh, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Đã có 497 chiếc Tu-22 đã được sản xuất và tính đến năm 2014, có hơn 100 chiếc vẫn còn đang nằm trong biên chế không quân Nga.