Máy bay Malaysia bị nghi phát nổ trước khi mất tích

ANTĐ - Một nguồn tin cao cấp của Malaysia cho biết, hiện các quan chức điều tra nước này đang thu hẹp nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay số hiệu MH370 hôm 8-3 và họ nghi ngờ rằng chiếc máy bay này đã phát nổ trên không trước khi mất tích.

Hãng hàng không Quốc gia Malaysia họp báo tại Bắc Kinh

Chiếc máy bay trên đã mất tích khi đang bay ở độ cao khoảng 10.500m. “Thực tế cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng không thể tìm thấy một mảnh vỡ nào. Điều này dường như lý giải cho giả thuyết có thể chiếc máy bay này đã bị nổ tung ở độ cao trên 35.000 feet (khoảng 10.500m)”, một quan chức của Malaysia tham gia cuộc điều tra sơ bộ cho biết. Nếu rơi từ độ cao đó, chiếc máy bay sẽ bị vỡ do tác động của nước và các nhân viên cứu hộ có thể xác định được vị trí rơi, nhưng đáng tiếc giả thuyết này cũng không được chấp thuận vì cho tới giờ họ vẫn không thể tìm ra bất cứ dấu tích nào của chiếc máy bay, một cán bộ điều tra khác cho biết thêm.

Khi hỏi về khả năng xảy ra một vụ nổ bom trên chuyến bay MH 370, các điều tra viên cho biết không có bằng chứng thuyết phục để điều tra theo hướng này. Rất có thể chiếc máy bay đã bị nổ do lỗi về vấn đề kỹ thuật. Hiện tại, nhà chức trách Malaysia cho biết họ chỉ tập trung tìm ra chiếc máy bay mất tích và không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào thêm về vụ việc này.