Mâu thuẫn, anh cầm dao đâm chết em trai

ANTĐ -  Ngày 31-8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phiên sơ thẩm lưu động tại xã Phú Thuận đối với bị cáo Hồ Văn Luật (SN 1975, trú thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) vì tội “giết người”.

Vào chiều tối mồng 2 Tết (tức ngày 24-1-2012), Luật cùng người anh Hồ Văn Lượng và người em Hồ Văn Luận (em út) nhậu ở nhà Luật.

Sau một hồi nói chuyện, giữa 3 anh em có xích mích qua lại vì bất đồng ý kiến. Luật ra sau bếp lấy con dao đâm anh Lượng. Người em Luật là Luận thấy vậy liền lao tới can liền bị Luật đâm ngay ngực tử vong.

Hồ Văn Luật trước tòa (ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)
Hồ Văn Luật trước tòa (ảnh: Pháp luật Việt Nam)


Sau khi bỏ trốn khỏi nhà, Luật đã bị công an bắt vào rạng sáng ngày 25-1 khi đang lẩn trốn ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Luật là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 lần trốn khỏi nơi giam giữ.

Kết thúc phiên tòa ngày 31-8, HĐXX đã tuyên phạt Luật 20 năm tù giam về tội “giết người”.