Mất tài sản tại điểm trông xe tự phát: Ai chịu trách nhiệm?
(ANTĐ) - Chiều 12-7, anh Nguyễn Chung ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gửi xe máy tại một điểm trông xe tự phát để xem bóng đá. Trận đấu kết thúc, anh Chung lấy xe về. Tuy nhiên, khi mở cốp xe để lấy một số vật dụng cá nhân anh mới tá hỏa: Số tiền hơn 6 triệu đồng đã không cánh mà bay. Thắc mắc sự cố trên với chủ trông xe, anh Chung chỉ nhận được những cái lắc đầu...
| Người dân hãy tự bảo vệ tài sản của mình khi gửi xe tại các bãi trông xe tự phát |
“Bắc thang lên hỏi...”
Không ít lần, những người gửi xe ngậm ngùi khi bị mất tài sản, thậm chí là mất luôn chiếc xe tại các điểm trông xe tự phát. Dù ngay sau khi phát hiện bị mất tài sản, họ đã trình báo cơ quan chức năng cũng như với người trông giữ xe nhưng thật quá khó để có thể lấy lại tài sản, hoặc vấn đề bồi thường, định giá tài sản cũng gây nhiều tranh cãi.
Trường hợp của anh Trần Minh Thành, công dân phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một ví dụ. Ngày 12-7, anh Thành đi xem bóng đá và có gửi xe máy tại một điểm trông xe tự phát gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Anh Thành để gần 5 triệu đồng cùng 200USD vào cốp xe máy rồi vào sân. Sau khi xem xong ra lấy xe, anh Thành phát hiện số tiền trên đã bị kẻ gian lấy mất. Mặc dù đã thông báo ngay cho người trông giữ xe máy tại điểm trông xe kể trên, nhưng sự việc không được giải quyết.
Theo phân tích của Luật sư Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng văn phòng luật sư Địa cầu (Đoàn luật sư Hà Nội), khi người gửi xe mất tài sản tại các điểm trông xe họ phải có nghĩa vụ chứng minh số tiền mất đó là có thật, được người trông xe xác nhận.
Bên cạnh đó, nếu việc mất tài sản xảy ra khi xe đang được người trông xe quản lý (tạm thời) thì giữa 2 bên phải có sự thỏa thuận về trách nhiệm bảo quản tài sản kèm theo xe, còn nếu không, đương nhiên người giữ xe không có trách nhiệm phải bồi hoàn số tài sản đã bị mất theo thông báo của người bị hại.
Trừ trường hợp, người gửi xe chứng minh được tài sản mình bị mất trong bãi trông xe là có thật thì có thể yêu cầu cơ quan chức năng xem xét vấn đề trách nhiệm liên đới. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, hầu hết các điểm trông giữ xe đều không có sự thỏa thuận này, nên việc mất tài sản tại điểm trông xe vẫn tồn tại những bất cập khó giải quyết.
Ngoài việc mất tài sản, những người gửi xe còn đối mặt với việc mất luôn chiếc xe của mình. Và, một vấn đề tranh cãi nữa lại nảy sinh: Định giá tài sản. Không ít trường hợp, người bị mất xe và người trông xe không thống nhất được giá trị của chiếc xe bị mất. Thường thì, người mất sẽ đẩy giá chiếc xe mình lên, còn người trông xe lại tìm mọi cách hạ giá chiếc xe đó xuống.
Quan điểm của Luật sư Nguyễn Thúy Hằng, nếu các bên không thống nhất được giá trị chiếc xe, có thể nhờ đến sự can thiệp của Hội đồng định giá. Họ sẽ căn cứ vào giá trị thực của xe trên thị trường, cộng với quá trình hao mòn qua sử dụng để định giá xe. Tuy nhiên, để làm theo thủ tục đó cũng mất không ít thời gian, do đó, người bị thiệt vẫn cứ là người gửi xe.
| Một bãi đất trống cũng có thể là điểm trông xe lý tưởng |
Hãy tự bảo vệ tài sản của mình!
Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm đã xây dựng những kiến nghị trình thành phố xem xét các biện pháp chấn chỉnh lại các điểm trông xe ở địa phương này.
Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đình, nội dung của bản kiến nghị đó tập trung vào các vấn đề, như giao toàn quyền quản lý các điểm trông giữ xe máy cho UBND xã; UBND xã sẽ tiến hành xây dựng các bản hợp đồng (dạng thuê bao hàng tháng) cho tất cả những người dân có nhu cầu kinh doanh trông, giữ xe máy.
Bản hợp đồng này sẽ là sự ràng buộc pháp lý giữa các chủ kinh doanh điểm trông xe với cơ quan chức năng. Theo đó, các hộ kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện cụ thể của một điểm trông xe hợp pháp, nhất là các tiêu chí lệ phí trông xe, hình thức, mẫu mã vé xe (do Chi cục Thuế phát hành), trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố...
Để làm được việc này, chính quyền địa phương sẽ tổ chức kẻ ô, phân luồng rồi giao cho từng hộ dân quản lý và thu tiền hàng tháng. Hoặc, theo những giải pháp của phường Bùi Thị Xuân cũng có nhiều điểm tích cực, phường này tiến hành đăng ký cho tất cả những hộ dân có nhu cầu thành lập điểm trông giữ xe máy, qua đó công tác quản lý sẽ có nhiều thuận lợi.
Trong khi chờ những kiến nghị được chấp nhận, thực thi, những điểm trông giữ xe vẫn tồn tại và rủi ro từ việc gửi xe ở đây vẫn ngày một hiện hữu. Vì thế, người dân khi có nhu cầu gửi xe phải tự có những biện pháp bảo vệ tài sản của chính mình.
Không thể quá dễ dàng trao một tài sản lớn cho những người trông xe tại các điểm tự phát, không lấy gì đảm bảo, để rồi khi xảy ra sự cố phần thiệt thòi đầu tiên sẽ thuộc về mình.
Thu Bảo