Manh mối mới về hộp đen MH370

ANTĐ - Tàu hải quân Ocean Shield của Australia ngày 7-4 đã phát hiện được những tín hiệu mới tương thích với hộp đen của máy bay MH370 mất tích của Malaysia. Trước đó, ngày 5-4 tàu Hải Tuần 01 của Trung Quốc cũng dò được tín hiệu ở một khu vực khác và các tín hiệu này vẫn đang được điều tra.

Tàu Ocean Shield của hải quân Australia

Người đứng đầu Trung tâm Điều phối chung của Australia, ông Angus Houston xác nhận thiết bị phát hiện sóng âm (TPL) của tàu Ocean Shield đã dò được 2 lần tín hiệu, mỗi lần kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tín hiệu này đều tương thích với các tín hiệu từ máy ghi dữ liệu bay và thu âm buồng lái. Tín hiệu thu được phát ra từ khu vực biển sâu 4.500m ở nam Ấn Độ Dương. Theo ông Angus, đây là những “manh mối hứa hẹn nhất” từ đầu cuộc tìm kiếm đến nay. Tuy nhiên, ông Angus cũng khẳng định cần phải xác minh thêm thông tin. Được biết, theo thiết kế, hộp đen của máy bay MH370 chỉ đủ pin phát tín hiệu liên tục trong 30 ngày, tức là chỉ đến hết ngày 7-4.