Mang theo ma túy đá lẫn thuốc kích dục

ANTĐ - Chiều 12-3, Tổ công tác Y9/141, CATP Hà Nội do Trung tá Phạm Tuấn Anh chỉ huy đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Giải Phóng phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. 

Mang theo ma túy đá lẫn thuốc kích dục ảnh 1Hai đối tượng và tang vật có liên quan

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộc để đồ phía trước xe máy có 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng với trọng lượng khá lớn nghi là ma túy đá. Ngoài ra, trong túi xách của người phụ nữ còn có 2 viên nén.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng là Vũ Văn Chiến (31 tuổi), ở quận Lê Chân, Hải Phòng; người phụ nữ đi cùng là bạn mới quen. Vũ Văn Chiến khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy đá được đối tượng mua về sử dụng và bán; 2 viên thuốc nén trong túi xách được tìm thấy là thuốc kích dục. Ngay sau đó, tổ công tác đã chuyển 2 đối tượng về CAP Thịnh Liệt để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Vũ Văn Chiến từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc vẫn được điều tra, xử lý.