Mang thai 6 tháng, vẫn “kiếm thêm” nhờ “đi khách”, môi giới bán dâm

ANTĐ - Trong “bảng thành tích” của Mai, cơ quan chức năng còn phát hiện, cô gái 21 tuổi quê Hải Phòng này mới rời trung tâm phục hồi nhân phẩm được 2 tháng.

Khoảng 21h20 ngày 21-7, tổ công tác đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thiên Phú, phố Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Tại 4 phòng của nhà nghỉ 3 tầng này, lực lượng công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mây mưa. Ban đầu, 4 cặp khăng khăng nói là yêu nhau. Tuy nhiên khi bị cơ quan công an tách riêng từng cặp để đấu tranh, không anh chị nào nói đúng tên tuổi của nhau; và phải thừa nhận đang “giao dịch” mua bán dâm.

4 gái bán dâm bị bắt quả tang

Khai thác sâu hơn, CAQ Hai Bà Trưng làm rõ Nguyễn Thị Mai, 21 tuổi, quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng - 1 trong 4 đối tượng nữ đang mây mưa với khách, đã đứng ra tổ chức môi giới cho 3 “đồng nghiệp”. Chi phí khách phải trả cho mỗi gái bán dâm là 300.000 đồng, đã tính cả tiền phòng.

Đáng chú ý, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã xác định và đưa về trụ sở CAQ Đỗ Huy Tính (SN 1960), chủ nhà nghỉ Thiên Phú, để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Nhà nghỉ Thiên Phú

Thông tin ban đầu cho thấy, số gái bán dâm trên hoạt động chính ở quanh khu vực cổng Bệnh viện Việt Xô. Mỗi khi có khách, số này thường tìm đến một số nhà nghỉ trên phố Nguyễn Khoái để “giao dịch”.

“Việc đối tượng bán dâm đang có thai là… hết sức bình thường. Khu vực quanh cổng bệnh viện Việt Xô hay vườn hoa Bác Cổ, từng có cả gái nhiễm HIV đi kiếm khách”, một trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng cảnh báo.