Mang 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt

ANTD.VN - Tênh một mình điều khiển xe máy mang theo 20 bánh heroin từ Lào vượt biên về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường đi, Tênh bị công an bắt giữ cùng với tang vật. 

Ngày 13-7, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đó bắt giữ đối tượng Xồng Bá Tênh (SN 1986) trú ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cùng tang vật là 20 bánh heroin.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin về việc một số đối tượng khả nghi có hoạt động mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam, đầu tháng 7-2017, Công an huyện Tương Dương lập chuyên án 1517M để đấu tranh triệt xóa.

Mang 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt ảnh 1

Xồng Bá Tênh và tang vật là 20 bánh heroin

Qua sàng lọc, những đối tượng nghi vấn nhanh chóng vào tầm theo dõi của các trinh sát trong ban chuyên án. Đến sáng 13-7, có thông tin báo về việc một đối tượng sẽ mang một khối lượng ma túy lớn vượt biên vào Việt Nam tiêu thụ. Nhận định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án bố trí lực lượng đón lõng đối tượng này.

Khoảng 9h40’ sáng cùng ngày, đối tượng khả nghi xuất hiện và di chuyển từ Kỳ Sơn qua Lưu Kiền thì bị ban chuyên án phối hợp với tổ CSGT công an huyện yêu cầu kiểm tra. Ban đầu, đối tượng khá bình tĩnh nhưng khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra chiếc ba lô mang theo thì Tênh hốt hoảng tìm cách bỏ chạy nhưng bất thành.

Qua kiểm tra chiếc ba lô, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin. Tại cơ quan công an, Tênh khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt.

Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.