Manchester City bị gây khó trong việc tuyển mộ De Bruyne

ANTĐ - Trong thông báo mới nhất, Manchester City tuyên bố sẽ không nâng mức phí đề nghị cho tiền vệ Kevin De Bruyne của Wolfsburg. Tuy nhiên, nếu không nhượng bộ, đội bóng chủ sân Etihad khó có thể có được chữ ký của ngôi sao người Bỉ. 
Manchester City bị gây khó trong việc tuyển mộ De Bruyne ảnh 1

Cách đây 1 tuần, Manchester City từng tự tin thông báo, họ sẽ đưa De Bruyne về Eastlands trước lúc bước vào trận đại chiến với Chelsea tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Dù vậy, kế hoạch trên của Man Xanh đã thất bại sau khi họ chào đón The Blues tới Etihad mà không có  De Bruyne. Nếu theo dõi các thương vụ chuyển nhượng của Manchester City những năm gần đây, người ta có thể thấy đội bóng vùng Eastlands tự gây khó dễ cho chính mình.

Tham vọng nhanh chóng xây dựng một đội hình có thể gặt hái thành công từ những ông chủ người Trung Đông khiến Man Xanh bị cuốn vào cuộc đua tranh “đầy bão táp” trên thị trường chuyển nhượng. Không giống như những CLB lớn khác của châu Âu, Manchester City cần phải dùng tiền, thật nhiều tiền để thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới. Ngoài mức phí chuyển nhượng, đội bóng chủ sân Etihad còn thuyết phục các mục tiêu bằng khoản thù lao hấp dẫn. Chỉ có như vậy, Manchester City mới xây dựng được đội hình như hiện nay (vô địch Premier League vào năm 2012 và 2014). 

Hậu quả của chính sách chuyển nhượng trên khiến Manchester City tự chuốc lấy những khó khăn, khi đối tác nào cũng muốn nhận được thật nhiều tiền từ đại diện của Manchester City. Mùa hè năm nay, Man Xanh phải chi tới 50 triệu bảng để chiêu mộ Raheem Sterling - cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Đó là cái giá quá cao cho một cầu thủ mới có lần trình diễn đầu tiên trong đội hình 1 của Liverpool cách đây 3 năm. Mặc dù vậy, nếu không chi cho 

Liverpool mức giá đó cộng với khoản thù lao hậu hĩnh cho Sterling, Manchester City khó có thể có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Anh. 

Tương tự, Manchester City đang bị gây khó dễ trong chiến dịch tuyển mộ De Bruyne. Mức giá thực tế của De Bruyne có thể không lên tới 47 triệu bảng như Man Xanh đưa ra, song Wolfsburg vẫn trì hoãn ngồi vào bàn đàm phán với mong muốn nhận được thêm vài triệu bảng. Nếu là đội bóng khác theo đuổi De Bruyne, họ có thể chỉ phải bỏ ra 35 triệu bảng hay 40 triệu bảng cũng đủ để thuyết phục đội bóng của Đức cũng như cầu thủ người Bỉ. Nhưng với hầu bao rủng rỉnh và sự nôn nóng của   Manchester City, thương vụ này chưa biết đến bao giờ mới có hồi kết. 

Cũng giống như mức phí chuyển nhượng mà Wolfsburg chưa đồng ý, De Bruyne có thể chưa hài lòng về con số 200.000 bảng/tuần mà Manchester City đưa ra. Đó là lý do giải thích tại sao tiền vệ người Bỉ nói rằng anh không vội vàng rời Bundesliga, dù trong đầu luôn ám ảnh về tương lai tại Etihad.