Maldives thay 3 Phó Tổng thống trong hơn 2 năm

ANTĐ - Chính phủ Maldives vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Abdulla Jihad làm Phó Tổng thống mới của nước này. Như vậy, ông Abdulla Jihad đã trở thành Phó Tổng thống thứ ba kể từ khi Tổng thống Abdulla Yameen đắc cử hồi tháng 10-2013.

Tân Phó Tổng thống Maldives, Abdulla Jihad

Phó Tổng thống mới là ai?

Tân Phó Tổng thống Abdulla Jihad là người theo đạo Hồi và là thành viên của Đảng Tiến bộ Maldives. Ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố Maldives từ tháng 11-2013 cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống hôm 22-6 vừa qua. Ông cũng là Phó Tổng thống thứ 6 trong lịch sử Maldives sau khi vị trí này bị bỏ trống trong 8 tháng qua. Ông Jihad sẽ thay thế ông Ahmed Adheeb, người đã bị cách chức sau khi bị tình nghi liên quan đến vụ nổ trên chiếc tàu cao tốc chở đương kim Tổng thống Abdulla Yameen hồi tháng 9 năm ngoái. 

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn của Tổng thống Maldives, ông Ibrahim Muaz cho biết, vụ nổ trên xảy ra khi con tàu cao tốc chở Tổng thống Yameen cập cảng ở Thủ đô Male. Vụ nổ đã khiến vợ của ông Yameen và một số quan chức khác bị thương nhẹ, song vị Tổng thống này không bị thương tích gì. Sau vụ việc trên, Bộ trưởng Nội vụ Maldives Umar Naseer ngày 24-10-2015 thông báo đã bắt giữ Phó Tổng thống Ahmed Adeeb do có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen.

“Phó Tổng thống Adheeb đã bị bắt giam tại Nhà tù Dhoonidhoo với tội danh phản quốc”, ông Naseer viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter. Điều đáng nói là Tổng thống Yameen đã bổ nhiệm ông Adeeb, 33 tuổi, làm Phó Tổng thống hồi tháng 7-2015, sau khi kết tội Phó Tổng thống Mohamed Jameel cũng với cáo buộc phản quốc. Hiện ông Jameel đang phải sống lưu vong ở nước ngoài. 

Việc bổ nhiệm ông Abdulla Jihad làm Phó Tổng thống   Maldives diễn ra chỉ vài tuần sau khi người tiền nhiệm của ông, Ahmed Adeeb bị kết án 15 năm tù vì tội âm mưu ám sát Tổng thống. Trước đó vài ngày, ông Adeeb cũng bị kết án 10 năm tù vì tội khủng bố trong một vụ việc riêng rẽ.

Theo Aljazeera, sau phiên xử kín hôm 9-6, Tòa án Hình sự Maldives xác định cựu Phó Tổng thống Adeeb và 2 vệ sĩ, âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen, khi gài một quả bom trên tàu cao tốc chở ông hồi tháng 9-2015. Sau khi được đề nghị xem xét vụ việc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, không có bằng chứng cho thấy bom là nguyên nhân vụ nổ. Tuy nhiên, ông Adeeb bị cảnh sát bắt và xét xử bí mật, với cáo buộc ông muốn lật đổ Tổng thống. 

Nhiều chính khách bị sa thải, trấn áp

Vụ bắt giữ ông Adeeb khởi đầu cho việc Tổng thống Maldives cách chức một loạt quan chức chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng. Moosa Siraj, luật sư của cựu Phó Tổng thống Adeeb, nói với trang web Maldives Independent rằng tòa án cảnh báo ông không được chỉ trích phiên xử. “Tòa án hình sự cấm tôi nói phiên xử là không công bằng, nhưng chúng tôi quan ngại và dự định kháng cáo ngay lập tức”, Siraj nói. 

Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Nước này nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ và cách Sri Lanka khoảng 700km về phía tây nam. Mặc dù được xem là thiên đường du lịch, nhưng Maldives đang trải qua biến động chính trị những năm gần đây. Bằng việc kết án ông Adeeb, gần như hầu hết những người đối đầu chủ chốt với ông Yameen hoặc sống lưu vong hoặc đang đi tù ở quốc đảo này.

Các tổ chức nhân quyền cáo buộc ông Yameen sách nhiễu và bắt giam các đối thủ chính trị. Những người bị cầm tù từ năm ngoái gồm cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Nazim và lãnh đạo đảng đối lập Sheik Imran Abdulla. Bộ trưởng Nội vụ Umar Naseer hôm 21-6 cũng đệ đơn từ chức lên Tổng thống Yameen. Các nhà quan sát cho rằng, ông Naseer gần đây đã bất hòa với ông Yameen và trở thành Bộ trưởng thứ 11 từ chức hoặc bị sa thải kể từ khi ông Yameen lên nắm quyền trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2013. 

Cũng trong đợt cải tổ nội các lần này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Abdulla Nazim Ibrahim được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế. Ông Ahmed Munawar thay thế ông Jihad để trở thành tân Bộ trưởng Tài chính và Ngân khố, còn bà Aminath Zeneesha Shaheed Zaki được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và gia đình. Các thành viên mới trong Chính phủ của ông Yameen đã tuyên thệ nhậm chức hôm 22-6 trước Thẩm phán Tòa án Tối cao  Maldives, Abdulla Areef.