Malaysia dự kiến mua 8 trực thăng tấn công hạng nhẹ MD-530G

ANTĐ - Ngày 28-10, tạp chí Quốc phòng Malaysian (Malaysian Defence) dẫn lời các nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng Malaysia dự kiến sẽ ký hợp đồng mua ít nhất 8 trực thăng trinh sát-tấn công hạng nhẹ MH-530G  vào cuối tháng 11 tới.

Số trực thăng này sẽ được bàn giao cho cả lục quân và không quân Malaysia để vận hành chung và dự kiến sẽ được triển khai tại Bộ Tư lệnh An ninh Đông Sabah (ESSCOM) ngay khi bàn giao.

Theo các nguồn tin, các quan chức nước này đang tích cực chuẩn bị để đảm bảo lễ ký hợp đồng có thể được tiến hành trong tháng 11-2015 khi nước này tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Trực thăng tấn công hạng nhẹ MH-530G 
Tuy nhiên, nếu thỏa thuận không thể được soạn thảo cho lễ ký vào tháng 11 này thì nó có thể chính thức được ký kết tại triển lãm quốc phòng DSA 2016 vào tháng 4-2016 tại Malaysia.

Hiện chưa rõ loại vũ khí nào sẽ được nước này mua để trang bị cho số trực thăng trên. Theo hãng MD Helicopters, trực thăng MH-530G có thể được trang bị một loạt hệ thống vũ khí như súng tiểu liên Dillon Aero M134D, súng máy hạng nặng FN Herstal 50, rocket dẫn đường Talon và tên lửa chống tăng dẫn đường Hellfire.

Dự kiến, phiên bản trực thăng MH-530G Little Bird được Malaysia mua đợt này tương tự như mẫu được trưng bày tại triển lãm LIMA 2015 diễn ra tại Kuala Lumpur hồi đầu năm 2015.

Mẫu trực thăng MD-530G được trưng bày tại triển lãm LIMA 2015 được trang bị động cơ Rolls Royce 250-C30 650 mã lực, các cánh quạt chính dài hơn, bộ phận hạ cánh chắc chắn hơn, đài vô tuyến điện chiến thuật RF-7850A-UA…