Mai Thu Huyền người phụ nữ tuổi Mùi đa năng

ANTĐ - Mai Thu Huyền là cái tên rất quen thuộc đối với giới showbiz, khi nhắc đến chị khán giả nhớ đến một cô diễn viên với những vai diễn hiền lành và có số phận bi thương như Trúc của phim “Những ngọn nến trong đêm”. Và gần đây nhất là vai Kim cá tính của phim “Lạc giới”. Ngoài ra Mai Thu Huyền còn được ghi điểm trong nhiều show diễn thời trang, dẫn một số các chương trình truyền hình thực tế. Năm 2014 là một năm thành công với Mai Thu Huyền. Vậy năm 2015 này Mai Thu Huyền có những dự án mới gì và hướng hình ảnh của mình như thế nào đến công chúng.

* Năm 2014 có thể nói là một năm thành công của Mai Thu Huyền với những bộ phim được công chúng đánh giá cao về diễn xuất cũng như thử sức mình trong vai trò MC của chương trình “Sao Việt toàn năng”, phải chăng chị muốn hướng mình thành một người đa năng?

Đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, Huyền cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi nhận được sự quan tâm ủng hộ của khán giả cho các vai diễn mà Huyền thể hiện, cùng sự yêu thương nâng bước từ gia đình, tất cả đã là những động lực rất lớn giúp Huyền theo đuổi đam mê của mình. Huyền không cố tình xây dựng hình ảnh mình là một nghệ sĩ đa năng mà chỉ đơn thuần Huyền muốn cháy hết mình với tất cả đam mê của mình và Huyền đang không ngừng cố gắng mỗi ngày để có thể đi đến tận cùng của đam mê. Năm 2014 là một năm tạm là thành công thôi, những cái mình nghĩ ra thì mình đã làm được, còn được như thế nào có lẽ hãy để khán giả nói giúp cho Huyền.

* Vừa là Tổng giám đốc của Công ty truyền thông, vừa là một diễn viên kiêm nhà sản xuất chương trình. Vậy không biết lịch làm việc một ngày của chị diễn ra như thế nào?

Một ngày diễn ra của Huyền khá bận rộn, ngoài lịch làm việc tại Công ty, thì Huyền còn tham gia một số chương trình truyền hình, dự event… Có thời điểm Huyền làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya. Công việc tuy bận rộn như vậy nhưng Huyền vẫn tìm cách sắp xếp để sao cho có thể chu toàn giữa công việc và gia đình.

* Vâng lịch làm việc trong ngày kín như thế, không biết quỹ thời gian chị dành cho gia đình mình như thế nào?

Do lịch làm việc khá dày đặc không cố định, nên việc sắp xếp thời gian dành cho gia đình luôn làm cho Huyền suy nghĩ nhiều nhất. Với Huyền công việc là quan trọng nhưng gia đình vẫn phải đặt là số 1, vì thế chỉ cần kết thúc xong công việc là Huyền trở về nhà để tự tay nấu những món ăn ngon cho cả gia đình quây quần.

* Chị có một người chồng thấu hiểu và chia sẻ công việc với mình cùng 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Như vậy là quá đủ đúng không, vậy chị có thể chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình mình như thế nào?

Huyền nghĩ mình cũng không có bí quyết gì lớn cả, chỉ là may mắn có được một người chồng biết chia sẻ cảm thông công việc của vợ, điều đó đã giúp Huyền rất nhiều trong việc yên tâm phát triển sự nghiệp. Với Huyền gia đình là quan trọng, nên Huyền luôn ý thức mình để gìn giữ hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi cũng phải hy sinh một chút để có được. Thế nên đối với Huyền, gia đình là số 1 còn công việc xếp thứ 2. Đặc biệt những ngày cuối tuần, hay những ngày dịp lễ tết Huyền rất hạn chế nhận các cuộc hẹn, thời gian đó Huyền cùng chồng đưa các con đi vui chơi thư giãn.

* Chị có bao giờ nhận các show diễn vào những ngày tết không, hay chị dành trọn thời gian đó cho gia đình nhỏ của mình để thực hiện trọng trách người phụ nữ “giỏi việc nước đảm việc nhà”?

Năm nay Huyền có duyên với những chương trình talk show Tết vì Huyền sinh năm mùi, Huyền sẽ tham gia nhưng đến gần Tết là Huyền thôi, vì mình không phải là ca sĩ chạy show hay những diễn viên diễn trong nhà hát. Nếu như có kế hoạch từ trước thì Huyền cũng đẩy qua Tết mới làm. Từ xưa đến nay không bao giờ Huyền vắng mặt 3 ngày Tết cả. Huyền dành thời điểm này để đi chơi tết với gia đình, hoặc ra Hà Nội ăn tết với ông bà nội ngoại.

* Chị chuẩn bị những gì cho gia đình mình trong ngày Tết cổ truyền?

Đầu tiên vợ chồng Huyền sẽ đi chợ hoa mua hoa đào, hoa mai, những cây trang trí ở trong nhà, sau đó là mua mâm ngũ quả để trưng bày trên bàn thờ gia tiên, rồi bánh chưng, giò chả… những năm trước Huyền ở nhà cúng đêm 30 sau đó chiều mùng 1 Huyền cùng cả nhà bay ra Hà Nội ăn tết với bố mẹ, ra Hà Nội vui lắm, vì mình được gặp nội ngoại và họ hàng.

* Mai Thu Huyền sinh năm Kỷ Mùi đúng không, vậy chị nghĩ gì về cái tuổi của mình?

Huyền nghĩ đa phần những người tuổi Kỷ Mùi thường tính tình hiền hòa, khả năng chịu đựng cao, dám vượt qua những khó khăn, và có một đặc điểm mà Huyền đọc tử vi về tuổi mùi thì thấy có rất nhiều điểm giống với mình đó là tuổi mùi có thiên hướng năng khiếu nghệ thuật, có tính cách rất cẩn thận, chỉnh chu, làm tới nơi tới chốn không hời hợt, đấy là một số nét mà Huyền thấy khá  giống đối với cá nhân mình.

* Chị có nghĩ tuổi cũng liên quan đến sự thành công trong sự nghiệp của chúng ta?

Huyền nghĩ tuổi không hẳn đã làm lên thành công trong sự nghiệp của mỗi người, mà bên cạnh đó nó còn có nhiều yếu tố khác. Huyền ví dụ như cả một lớp học cùng sinh năm Kỷ Mùi chẳng hạn, nhưng vẫn có những bạn học giỏi, có bạn học kém, có bạn tính hiền lành có bạn tính nghịch ngợm. Nói chung là không thể nào quy một cái tuổi có thể giống nhau hết được. Kể cả chị em sinh đôi, nhưng rất nhiều cặp hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, và số phận cũng hoàn toàn khác nhau, vì thế không thể nói tất cả những người tuổi mùi đều giống nhau, không kể những người sinh xuân, hạ, thu, đông. Huyền cũng thích nghiên cứu về tử vi cho nên Huyền thấy chẳng cuộc đời ai giống cuộc đời ai hết, chưa kể là còn liên quan đến cái phúc của bố mẹ, của tổ. Vì thế khó mà có công thức chung cho tất cả mọi người như nhau được.

* Năm 2015 sắp đến gần, không biết Mai Thu Huyền đã có những kế hoạch dự định gì cho năm Ất mùi cũng như năm tuổi của mình đây?

Năm 2015 là tròn 20 năm hoạt động nghệ thuật của Huyền, nên cũng muốn lấy đó là cột mốc để kỷ niệm, tiếp đến là Huyền đang chuẩn bị một dự án phim mới, mà qua Tết Huyền sẽ bấm máy. Bộ phim này đã từng làm lên tên tuổi của Huyền đó là phim “Những ngọn nến trong đêm”, năm 2015 Huyền sẽ làm tiếp phần 2 và Huyền vẫn đóng vai Thanh Trúc trong bộ phim đó. Ở phần 2 này phim sẽ nói về 13 năm sau khi đó cô Thanh Trúc đã trở thành nhà thiết lế thời trang nổi tiếng, một giám đốc điều hành công ty. Phim sẽ khai thác hai khía cạnh, một là sự cạnh tranh trên thương trường, thứ hai là thế giới showbiz ngày hôm nay. Huyền hy vọng bộ phim cũng sẽ nhận được yêu mến của quý vị khán giả, nếu phim thành công thì đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà Huyền muốn gửi đến khán giả trong năm 2015.

* Chị có muốn gửi đến khán giả những lời tri ân trong dịp Tết Ất Mùi sắp đến rồi không?

Huyền muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, năm 2014 cũng nhờ sự yêu mến của khán giả mà phim “Lạc giới” Huyền đóng cũng được rất nhiều giải thưởng như: Giải của ngôi sao xanh, giải tôn vinh của cộng đồng những người đồng tính, và còn được đề cử 2 giải trong Mai Vàng, "Lạc Giới" cũng đã nhận được lời mời chính thức của liên hoan phim quốc tế FICAT tại Pháp vào tháng 3 năm 2015 và Tincom Media cũng đang có kế hoạch phát hành phim ra thị trường nước ngoài. Điều đó là động lực rất lớn cho Huyền, để Huyền tiếp tục tự tin hơn nữa trên con đường phát triển nghệ thuật, năm 2015 Huyền sẽ cố gắng để hoạn thiện được những kế hoạch đã đặt ra, sẽ thay đổi hình ảnh của mình sao cho phù hợp để khán giả không khỏi nhàm chán và điều cuối cũng Huyền muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn khán giả trong và ngoài nước, một năm mới vui vẻ hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Cảm ơn Mai Thu Huyền về buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúc chị thành công với những dự định trong năm 2015 và năm mới an khang hạnh phúc.