Mắc nợ, nông dân tự sát

(ANTĐ) - Chính sách tín dụng vi mô vốn được coi là chính sách ưu việt giúp nông dân Ấn Độ thoát nghèo, nhưng vì được áp dụng một cách tràn lan, nay lại đang khiến nhiều nông dân nước này lâm vào đường cùng và buộc phải tự sát vì không có khả năng trả nợ.

Ấn Độ:

Mắc nợ, nông dân tự sát

(ANTĐ) - Chính sách tín dụng vi mô vốn được coi là chính sách ưu việt giúp nông dân Ấn Độ thoát nghèo, nhưng vì được áp dụng một cách tràn lan, nay lại đang khiến nhiều nông dân nước này lâm vào đường cùng và buộc phải tự sát vì không có khả năng trả nợ.

Nhiều nông dân Ấn Độ khánh kiệt vì lãi nợ

Nhiều nông dân Ấn Độ khánh kiệt vì lãi nợ

Tín dụng vi mô, một biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế cá thể để xóa các hộ nghèo vốn xuất hiện ở Bangladesh từ những năm 1970, thực chất là việc cho vay những khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp.

Dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, nhiều nước trong đó có Ấn Độ đã lần lượt áp dụng chính sách này để xóa nghèo nông thôn. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, rất nhiều nông dân Ấn Độ sau khi vay được tiền còn lâm vào tình trạng tồi tệ hơn.

Do làm ăn thất bát, họ không có khả năng trả nợ và rơi vào tay những kẻ cho vay nặng lãi khi hạn thanh toán ngân hàng đến gần, cuối cùng khánh kiệt và tìm đến con đường tự sát.

Tại bang Andhra Pradesh, nơi được coi là trung tâm của tín dụng vi mô, từ đầu năm 2010 tới nay đã có hàng chục nông dân tự sát vì phá sản với những khoản nợ có lãi suất từ 25%-100%/năm.

Bảo Trâm

(Theo Cri.cn)