Luôn ở thế chủ động, không bất ngờ trước mọi tình huống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng CSCĐ cần chủ động sẵn sàng chiến đấu, không bất ngờ trong mọi tình huống...

Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả bão lũ, cứu nạn, cứu hộ... cùng với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nổi bật, đã tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối 100% mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt với khối lượng lớn; gần 4.000 hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt là Đại hội đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 90 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9, các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, các Hội nghị trong năm Chủ tịch ASEAN...

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tăng cường số lượng lớn CBCS và chó nghiệp vụ hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá thành công 26 chuyên án lớn, bắt 831 đối tượng. Tăng cường CBCS và chó nghiệp vụ hỗ trợ Công an Hà Nội đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; tăng cường hơn 2.300 CBCS với gần 120.000 lượt CBCS hỗ trợ 30 đơn vị, địa phương tham gia tuần tra, kiểm soát công khai đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các địa bàn...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của lực lượng CSCĐ trong năm qua, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ quán triệt cho toàn lực lượng thấu hiểu và xuyên suốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong năm 2021.

Thứ trường Lê Quốc Hùng trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động
Thứ trường Lê Quốc Hùng trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động

Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ công an chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, không để bị động, bất ngờ. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sea games 31 và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn tổ chức tại Việt Nam...

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc chủ động có kế hoạch, chương trình huấn luyện từ đầu năm, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sao cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tạo nên thương hiệu riêng của CSCĐ - lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các tập thể
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các tập thể

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đã được phê duyệt và xây dựng các đề án, dự án mới đảm bảo tiến độ. Trong đó có Đề án Hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để nâng cao năng lực, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn lực lượng CSCĐ
Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn lực lượng CSCĐ

Về xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, đặc biệt là số chiến sỹ nghĩa vụ; có quy chế phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT với Công an các địa phương và các đơn vị ngoài ngành...

Ghi nhận những thành tích trong công tác và chiến đấu, năm 2020 có 1 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Tập thể Bộ Tư lệnh CSCĐ và các tập thể, cá nhân trực thuộc được Thủ tướng Chính phủ tặng 9 Bằng khen; 17 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND". Ngoài ra, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 72 cá nhân, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các ban, bộ, ngành và địa phương trao tặng...