Luis Suarez chính thức khoác áo Barcelona vào thứ 2

ANTĐ - Tân binh của Barcelona – Luis Suarez đang  rất nóng lòng được chính thức khoác lên mình chiếc áo của đội chủ sân Nou Camp, ước mong của Suarez sẽ thành hiện thực vào thứ 2(18/8), đó là lời khẳng định của HLV Luis Enrique.

Huyền thoại một thời của Barcelona – Luis Enrique vừa khẳng định ông vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của Suarez trong buổi tập vào cuối tuần, ông sẽ xếp tiền đạo người Uruguay ra sân ngay từ đầu ở trận đấu giao hữu tranh cúp Gamper Trophy, vào thứ 2 (18/8).

“Luis Suarez sẽ thi đấu vài phút ở trận đấu ngày mai”, Enrique phát biểu với báo chí. “Trong 2 buổi tập vừa qua, cậu ấy đã chứng minh tài năng thực thụ. Cậu ấy đúng là một cầu thủ mà chúng tôi cần”.

HLV Luis Enrique rất ấn tượng với màn trình diễn của Suarez trong 2 buổi tập

Suarez đã không thể thuyết phục tòa án trọng tài thể thao (CAS) giảm án phạt cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá do FIFA ban hành, từ 4 tháng xuống còn 2 tháng, tuy nhiên, anh cũng đã được CAS cho phép tập luyện và đá giao hữu cho đội bóng chủ quản – Barcelona trong thời gian thụ án.

Đối thủ của Suarez và các đồng đội ở trận đấu sắp tới sẽ là đội bóng tới từ Mexico – Club León de Guanajuato, đây là một đội bóng giàu truyền thống với 7 chức vô địch quốc gia Mexico, hứa hẹn sẽ là một đối thủ không hề dễ chơi đối với đoàn quân của Luis Enrique. 

Đối thủ của Barca - Club Leon là đội bóng giàu truyền thống của Mexico

HLV Luis Enrique cũng đã có những phát biểu về việc ai sẽ là thủ môn số 1 của đội chủ sân Nou Camp ở mùa bóng tới, ông nói: “Tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình, cả 3 thủ môn đều có khả năng như nhau. Tôi chắc chắn vào quyết định của mình”.

Claudio Bravo(trái) - Jordi Masip(giữa) - ter Stegen(phải) đều có khả năng trở thành thủ môn số 1 của Barcelona

Hiện tại, Barcelona đang có trong tay 3 thủ môn người Đức Marc Ander ter Stegen, thủ môn số 1 Chile - Claudio Bravo và thủ môn còn khá vô danh Jordi Masip, tuy nhiên, Stegen đã dính chấn thương lưng và phải tạm thời ngồi ngoài khoảng 3 tuần. Vì thế, đây là cơ hội tốt Bravo và Masip chứng tỏ mình. Đặc biệt là Masip, anh sẽ cần tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để ra sân và gây ấn tượng với HLV trưởng.