Lửa thiêu cháy hàng chục ha rừng

(ANTĐ) - Khoảng 12h ngày 9/6, tại khu vực rừng bạch đàn và keo Hố Dây Bầu thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ xảy ra cháy rừng. Mặc dù đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Ngãi và người dân địa phương tham gia chữa cháy, nhưng lửa vẫn bốc cháy dữ dội và cháy lan sang cánh rừng thuộc địa bàn huyện Ba Tơ.

Lửa thiêu cháy hàng chục ha rừng

(ANTĐ) - Khoảng 12h ngày 9/6, tại khu vực rừng bạch đàn và keo Hố Dây Bầu thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ xảy ra cháy rừng. Mặc dù đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Ngãi và người dân địa phương tham gia chữa cháy, nhưng lửa vẫn bốc cháy dữ dội và cháy lan sang cánh rừng thuộc địa bàn huyện Ba Tơ.

Cố gắng dập lửa để hạn chế thiệt hại cho người dân
Cố gắng dập lửa để hạn chế thiệt hại cho người dân

 Sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên do địa hình hình núi và dốc nên xe chữa cháy vòi rồng không thể tiếp cận điểm cháy. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân địa phương dốc sức dùng cành cây dập lửa để không cháy lan sang cánh rừng bên cạnh.

Bước đầu được biết, nguyên nhân dến cháy rừng là do ông Trần Hùng Cường (60 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường) đốt thực bì sau khi thu hoạch rừng bạch đàn, với tổng diện tích khoảng 10ha. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với gió khiến cho đám cháy lây lan nhanh sang rừng bạch đàn của các hộ dân bên cạnh. Ông Cường đã nhờ người dân ở địa phương tham gia dập lửa nhưng lửa vẫn bốc cháy dữ dội không thể dập tắt, nên phải nhờ đến lực lượng chữa cháy của tỉnh.

Mỗi lúc lửa càng lan rộng và nhanh thiêu rụi hàng chục ha rừng. Theo người dân dịa phương thì lửa không chỉ cháy lan sang rừng bạch đàn của người dân thuộc địa phận huyện Đức Phổ, mà tiếp tục cháy lan sang cánh rừng nguyên sinh thuộc huyện Ba Tơ. Đám cháy tại rừng Hố Dây Bầu được dập tắt hoàn toàn lúc 15h cùng ngày.            

Thái Thụy