Lợi dụng sơ hở của cô gái trẻ trong đêm vắng

ANTĐ - Đêm 27-7, chị Mai Tố Uyên, thuê trọ trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đến CAP Tây Tựu trình báo vừa bị 1 nam thanh niên ép xe, cướp giật túi xách bên trong có điện thoại iPhone, thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân. Sự việc xảy ra khoảng 21h cùng ngày. Cú giật mạnh và bất ngờ đã làm chị Uyên mất lái, đổ vật xe và người ra đường. 
Đối tượng Nguyễn Bá Lộc

Nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, đến 12h30 ngày 28-7, CAP Tây Tựu đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Bá Lộc, SN 1989, HKTT tại Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên. Đối tượng này thuê trọ tại địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để sống cùng bạn gái. Lộc khai nhận, do không có công ăn việc làm nên trong khi đi lang thang đêm 27-7, phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy đeo túi xách ở vai đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. 

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Lộc để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.