Lợi dụng đêm mưa, khoắng gần 100 chiếc điện thoại di động

ANTD.VN - Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 1986) trú tại thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 9-10, anh H.T.K (SN 1985, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa) đến cơ quan Công an trình báo về việc, đêm 8, rạng sáng 9-10, kẻ gian đột nhập vào cửa hàng kinh doanh điện thoại của anh lấy đi 91 chiếc điện thoại di động các loại, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh

Xác lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh.

Đối tượng khai nhận, đêm 8-10, lợi dụng trời mưa, và biết cửa hàng kinh doanh điện thoại của anh T. không có người trông coi, Thanh đã đột nhập trộm cắp được gần 100 chiếc điện thoại di dộng.

Sau đó, tên gian này mang số tài sản trên bán cho các cửa hàng mua bán điện thoại tại huyện Sóc Sơn, Đông Anh (TP Hà Nội); huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Hiệp Hòa. Toàn bộ số tiền bị Thanh “nướng” vào game và ăn tiêu cá nhân. Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Thanh có tiền án về tội các trộm cắp tài sản, đánh bạc.