- Nhật Bản chính thức công bố máy bay chiến đấu tàng hình nội địa đầu tiên
- Nhật Bản nghiên cứu "ngư lôi trên không" vượt trội hơn tên lửa Kh-61 của Nga
- Nhật Bản chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc
Cửa sau đuôi máy bay được mở ra
Một số chiếc của dòng máy bay vận tải này sẽ được trang bị cho lực lượng không quân Nhật Bản trong năm nay.
Được biết, hành trình của C-2 lớn hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm C-1. Nó sẽ sử dụng vào nhiệm vụ chữa cháy, phòng vệ các đảo xa và triển khai khẩn cấp quân đội ở nước ngoài.
Hình ảnh bên trong máy bay
C-2 bắt đầu được triển khai nghiên cứu từ năm 2001. Theo kế hoạch, máy bay vận tải thế hệ mới này phải được đưa vào phục vụ từ năm 2011, nhưng do hệ thống chiếu sáng gặp vấn đề, nên đã phải trì hoãn đến 3 lần.
Chi phí nghiên cứu cũng đã vượt quá 82,8 tỷ JPY (dự kiến ban đầu là 264,3 tỷ JPY).
Nhân viên điều khiển khoang hàng
Được biết, 3 chiếc đầu tiên của Type này sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội Nhật Bản trong năm 2016, tám chiếc tiếp theo sẽ được đưa vào phục vụ cuối năm 2018.
C-2 có chiều dài 44m, tải trọng lớn nhất 30 tấn; có thể vận chuyển được 110 quân hoặc các loại xe chiến đấu. Hành trình của nó là 6.500km.